Mỹ thừa nhận hơn 100 binh sĩ bị sang chấn não trong vụ tập kích tên lửa của Iran

12/02/2020 12:49 GMT+7

Quân đội Mỹ báo cáo mức gia tăng hơn 50% binh lính Mỹ bị sang chấn não nghiêm trọng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ quân sự tại Iraq hồi tháng 1.2020.

Reuters hôm 10.2 đưa tin quân đội Mỹ đang chuẩn bị báo cáo về số lính Mỹ bị thương tăng đến hơn 50% trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm trả thù việc Mỹ tiêu diệt chỉ huy quân đội cấp cao của Iran.
Tháng 1.2020, Lầu Năm Góc cho biết chỉ có 34 binh sĩ được chẩn đoán chấn động não sau vụ tấn công.
Tướng Mark Miley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, khi đó không xem đây là vấn đề nghiêm trọng:
“Chẩn đoán đến nay chúng tôi nhận được đối với tất cả các binh sĩ được khám là "sang chấn não nhẹ'".
Thông tin về thương tật cũng khác hoàn toàn so với công bố của Tổng thống Donald Trump và một số quan chức ngay sau vụ tấn công rằng không hề có một binh sĩ nào thiệt mạng hay bị thương.

Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích vì hạ thấp mức độ thiệt hại trong vụ tấn công tên lửa của Iran.

Reuters

Ông Trump đã hạ thấp mức độ thiệt hại: “Không, tôi nghe được rằng họ chỉ bị nhức đầu và một số triệu chứng khác, nhưng tôi khẳng định, nó không hề nghiêm trọng. Không quá nghiêm trọng.”
Các sĩ quan Iraq đóng tại căn cứ nói rằng đã ngăn chặn được thiệt hại nhân mạng trong vụ tấn công vì nhân sự và vũ khí đã được chuyển vào các hầm kiên cố nhiều giờ trước cuộc tấn công.
Những binh sĩ bị thương bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, và nhạy cảm với ánh sáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.