Nạn nhân mới nhất của virus corona: shop hoa tươi

14/02/2020 16:45 GMT+7

Một cửa hàng hoa ở Bắc Kinh đối mặt với mức thiệt hại doanh thu 90% vì dịch bệnh Covid-19 do virus corona gây ra bùng nổ tại Trung Quốc.

Chủ cửa hàng bán hoa Cai Xiaoman tại Bắc Kinh đang chuẩn bị bó hoa trước đêm Valentine. Cô đeo khẩu trang và cẩn thận khử trùng tay với cồn trước khi làm việc để phòng ngừa virus corona.
Cai Xiaoman cho biết dù lo lắng về dịch bệnh Covid-19, cô vẫn không muốn các khách hàng của mình thất vọng: "Tôi nghĩ khách hàng sợ hãi và tôi cũng sợ chứ. Nhưng tôi không có lựa chọn khác vì tôi đã mở tiệm hoa này nhiều năm rồi và tôi có khách quen, tôi không muốn khiến họ thất vọng, đó là lý do tôi vẫn mở cửa. Thường thì trong đợt bùng phát dịch tôi không mở tiệm đâu. Có nhiều người hỏi tôi liệu họ có thể đặt hoa trước ngày Valentine không".

Cai Xiaoman vẫn mở cửa shop hoa tươi dù lo lắng dịch bệnh Covid-19 bùng nổ.

Reuters

Dịch bệnh đã khiến hơn 1.400 tử vong tại Trung Quốc, khiến cửa tiệm của cô Cai thiệt dại 90% doanh thu.
Trong mỗi bó hoa được giao, Cai bỏ thêm vào một lọ nước rửa tay nhỏ. 
Tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19, đã bị phong tỏa từ tháng 1.2020 nhưng người dân Bắc Kinh cũng tránh ra đường để đề phòng lây virus corona khiến các siêu thị và trung tâm thương mại vắng vẻ hắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.