Nga, Trung Quốc, Ấn Độ rầm rập tập trận chung ở Trung Á

22/09/2019 09:00 GMT+7

Nga tổ chức tập trận chung quy mô lớn với Trung Quốc và Ấn Độ từ ngày 16.9 trên khu vực kéo dài từ biển Caspi đến Trung Á.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận Trung Tâm-2019 giữa Nga, Trung Quốc và Ấn Độ kéo dài từ ngày 16.9 đến ngày 21.9.

Tập trận Trung tâm - 2019 của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ kéo dài đến ngày 21.9

RT

Quân đội các nước Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Uzbekistan và Tajikistan cũng tham gia tập trận. Tổng cộng có khoảng 128.000 binh lính, hơn 20.000 khí tài quân sự và hơn 600 máy bay tham gia tập trận.
Cuộc tập trận nhằm mục tiêu phát triển năng lực của quân đội trong liên minh các quốc gia nhằm đương đầu thách thức từ nạn khủng bố toàn cầu và đảm bảo an ninh theo định hướng chiến lược Trung Á, cũng như tăng cường khả năng hợp tác với các đồng minh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm binh lính Nga tại Orengurg, khu vực biên giới với Kazakhstan và “có phản ứng tích cực”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.