Ngày thứ 6 liên tiếp Nga ghi nhận hơn 10.000 ca Covid-19 mới, hơn 77.000 người chết tại Mỹ

09/05/2020 10:00 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 9.5.2020, toàn thế giới đã có 3.935.764 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 274.651 ca tử vong và 1.311.291 người hồi phục.

Số người nhập viện vì virus corona chủng mới trên khắp bang New York đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần do tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch đã tìm ra cách “kiểm soát con thú”, Thống đốc Andrew Cuomo nói trong một cuộc họp ngắn vào ngày 8.5. Ông Cuomo nói rằng các ca Covid-19 nhập viện đã giảm xuống còn 8.196 trong ngày 7.5, mức thấp nhất kể từ ngày 27.3.
Trong khi đó, Nhà Trắng lại có thêm một nhân viên của chính quyền Tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Lần này là Katie Miller – Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence, cũng là vợ của một trong những cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump. Đây là nhân viên Nhà Trắng thứ hai được chẩn đoán mắc bệnh.

Katie Miller, thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Nhà Trắng hôm 10.3

Reuters

“Katie, cô ấy đã có kết quả rất tốt trong một thời gian dài và rồi đột nhiên hôm nay cô ấy dương tính”, ông Trump nói, lưu ý rằng bản thân ông đã không liên lạc với cô nhưng cô luôn gặp mặt phó tổng thống. “Tôi hiểu Mike đã được xét nghiệm... và ông ấy âm tính.”
Bất chấp ý kiến của tổng thống, 2 trường hợp dương tính liên tiếp nhanh chóng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm cho cả tổng thống và phó tổng thống, những người đang dẫn đầu phản ứng của Mỹ trước đại dịch, và cả hai đã cho mở cửa lại kinh doanh và du lịch ngay cả khi số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ đã lên đến 77.178 trong tổng số 1.283.829 trường hợp nhiễm.

Gia đình của bé Vitoria Gabriele Silva Resende (1 tuổi) - chết vì Covid-19, tham dự lễ chôn cất con gái tại một nghĩa trang ở Rio de Janeiro (Brazil) ngày 8.5

Reuters

Một quốc gia thuộc châu Mỹ khác là Brazil đã ghi nhận số trường hợp nhiễm mới cao kỷ lục: 10.222 trong ngày 8.5 và thêm 751 trường hợp tử vong, theo Bộ Y tế nước này. Số ca tử vong hằng ngày này đánh bại kỷ lục trước đó là 615 trong ngày 6.5. Nhìn chung, hiện Brazil đã ghi nhận 145.892 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và 9.992 ca tử vong.
Tuy vậy, các nhân viên y tế, những người phải làm nhiều giờ nhưng không được nghỉ ngơi đầy đủ và phải mạo hiểm mạng sống để chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona, lại đang đối mặt với làn sóng thù địch ngày càng tăng ở Brazil vì có khả năng lây lan Covid-19.

Quốc kỳ Anh được chiếu sáng trên Nhà thờ Guildford nhân kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng ở Guildford (Anh) ngày 8.5

Reuters

Chuyển sang châu Âu, hôm 8.5, Nữ hoàng Elizabeth II đã vinh danh những người đã chết trong Thế chiến thứ hai, kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Ngày châu Âu và sử dụng dịp này để nói rằng bà tự hào về cách mọi người đối phó với đại dịch Covid-19 do virus corona gây ra.
Trong một thông điệp được truyền hình trực tiếp, Nữ hoàng 94 tuổi này nói rằng những người từng phục vụ trong cuộc xung đột với Đức Quốc xã vào những năm 1940 sẽ ngưỡng mộ cách con cháu của họ đối phó với đại dịch Covid-19 và cả lệnh phong tỏa được áp đặt để ngăn chặn sự lây lan của nó.
Đây được xem là một sự khích lệ, cổ vũ tinh thần cho lực lượng phản ứng tuyến đầu đang tiếp tục nỗ lực chống dịch ở Anh. Hiện tại Anh ghi nhận 212.629 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới với 31.315 ca tử vong.

Nhân viên y tế di chuyển một bệnh nhân tại khoa truyền nhiễm của Viện Phẫu thuật Vishnevsky tại Moscow (Nga)

Reuters

Trong khi đó, trung tâm ứng phó khủng hoảng của Nga ngày 8.5 cho biết số ca nhiễm mới đã tăng thêm 10.699 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới tại nước này lên 187.859.
Đây là ngày thứ sáu liên tiếp Nga ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày tăng hơn 10.000, nhưng đã giảm xuống từ mức tăng kỷ lục 11.231 trong hôm 7.5. Trung tâm ứng phó khủng hoảng cũng ghi thêm 98 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số người chết ở Nga lên 1.723.

Người dân Thụy Điển tận hưởng một ngày mùa xuân tại công viên Ralambshov ở thủ đô Stockholm ngày 8.5

Reuters

Nhà dịch tễ học Ander Tegnell của Thụy Điển khẳng định chiến lược không phong tỏa tại nước này do ông thiết kế sẽ đảm bảo đợt tái nhiễm số lượng nhỏ, không như các nước khác có thể sẽ phải phong tỏa trở lại.
Ông Tegnell ước tính đến cuối tháng 5 sẽ có 40% người dân ở thủ đô Stockholm sẽ miễn nhiễm với Covid-19, giúp nước này có lợi thế vì “chúng ta sẽ phải sống với Covid-19 trong một thời gian rất dài”. Theo chuyên gia này, virus corona chủng mới sẽ quay lại vào mùa thu, nhưng số ca nhiễm ở Thụy Điển sẽ không nhiều nhờ khả năng miễn nhiễm.

Một biển hiệu thông báo mở cửa trước một quán bar giữa dịch Covid-19 tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) ngày 26.3

Reuters

Thụy Điển ghi nhận 25.265 ca nhiễm Covid-19 với 3.175 ca tử vong và 4.971 ca hồi phục. Trong khi đó, các nước láng giềng như Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan đều ghi nhận dưới 1.000 ca tử vong. Ông Tegnell cho biết có thể mất khoảng 1-2 năm để biết chiến lược của nước nào hiệu quả nhất và mức độ ảnh hưởng đối với xã hội.
Chuyển sang châu Á, Hàn Quốc – thường được cho là quốc gia kiểm soát dịch Covid-19 khá tốt tại khu vực này, đã ghi nhận thêm 13 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến một bệnh nhân từng đến các hộp đêm và quán bar tại khu Itaewon cuối tuần trước, nơi có ít nhất 1.510 người, theo hãng tin Yonhap tối 8.5.

Người hâm mộ câu lạc bộ Suwon Samsung Bluewings xem truyền hình trực tiếp trận đấu khai mạc K-League 1 2020 tại một quán rượu ở Suwon (Hàn Quốc) ngày 8.5

Reuters

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết đến nay có 14 người từng tiếp xúc với bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh, trong đó có 3 người nước ngoài và 1 sĩ quan. Tất cả đều từ 19-37 tuổi. Bệnh nhân 29 tuổi được cho là bệnh nhân đầu tiên trong ổ dịch này từng đến 5 câu lạc bộ và quán bar ở Itaewon từ tối 2.5 và ở lại đến vài giờ quá nửa đêm.
Trong số 13 ca ghi nhận ngày 8.5 có 12 ca từng đến các câu lạc bộ này, trong khi nhiều người lo ngại số ca nhiễm còn tăng lên. Cơ quan y tế cho biết bên cạnh những người từng đến quán bar, hàng trăm người khác có thể sẽ phải xét nghiệm. Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.822 ca nhiễm Covid-19 với 256 ca tử vong và 9.484 ca hồi phục. 

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19 từ người dân tại một chợ truyền thống ở Bogor, tỉnh Tây Java (Indonesia) ngày 8.5

Reuters

Các chuyên gia y tế đã chỉ trích chính phủ Indonesia vì tỷ lệ xét nghiệm thấp, có khả năng che dấu quy mô của đợt bùng phát Covid-19, chỉ với khoảng 50 xét nghiệm trên 100.000 người so với 2.500 trên 100.000 tại Singapore.
Dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra đã lây nhiễm cho khoảng 13.112 người ở Indonesia và khiến 943 người tử vong, theo số liệu chính thức. Đây là quốc gia có số người chết cao nhất ở Đông Á bên ngoài Trung Quốc đại lục. Pandu Riono, một chuyên gia y tế công cộng tại Đại học Indonesia cho biết các phòng thí nghiệm vẫn là mắt xích yếu nhất trong các dịch vụ y tế của Indonesia và nhu cầu xét nghiệm hiện đang ngày càng gấp hơn bao giờ hết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.