Một nghiên cứu do Trường Y Harvard thực hiện cho thấy
virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Trung Quốc vào đầu tháng 8.2019, dựa trên hình ảnh vệ tinh của các bệnh viện và dữ liệu từ công cụ tìm kiếm.
Nghiên cứu sử dụng hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao của các bãi đậu xe
bệnh viện ở Vũ Hán, nơi đầu tiên phát sinh dịch bệnh này vào tháng 12.2019 cũng như dữ liệu trên các công cụ tìm kiếm cho các truy vấn liên quan đến triệu chứng như “ho” và “tiêu chảy”.
Ảnh vệ tinh chụp bãi giữ xe tại bệnh viện ở Vũ Hán vào tháng 10.2019
|
Theo nghiên cứu, “Các dữ liệu liên quan đến gia tăng lưu lượng người đến bệnh viện và tìm kiếm các triệu chứng ở Vũ Hán đã có trước khi bắt đầu ghi nhận đại dịch Covid-19 vào tháng 12.2019. Mặc dù chúng tôi không thể xác nhận liệu sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến virus chủng mới hay không, bằng chứng của chúng tôi giúp củng cố các nghiên cứu khác gần đây cho thấy, virus đã xuất hiện trước thời điểm được ghi nhận tại
chợ hải sản Hoa Nam.”
Nghiên cứu cũng nói: “Những phát hiện này chứng thực cho giả thuyết rằng virus xuất hiện ngoài tự nhiên ở miền nam Trung Quốc và có khả năng đã lây lan trước thời điểm phát hiện cụm dịch tại Vũ Hán.”
Người dân đeo khẩu trang tại ga xe lửa Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 17.5
|
Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra
số lượng xe tại bãi giữ xe của các bệnh viện tăng mạnh vào tháng 8.2019. “Trong tháng 8, chúng tôi xác định có sự gia tăng khác thường về truy vấn thông tin liên quan bệnh tiêu chảy điều này không xảy ra trong các mùa cúm trước.”
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao
Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, khi được hỏi về nghiên cứu liên quan đến virus corona này, đã bác bỏ và thẳng thắn đáp trả rằng: “Tôi nghĩ là rất ngớ ngẩn, cực kỳ ngớ ngẩn, thì mới đi đến kết luận này dựa trên những quan sát bề mặt như lưu lượng giao thông.”