Người Mỹ chi tiêu dè sẻn hơn trong đại dịch Covid-19, số ca nhiễm tại Pháp, Ý tăng đều

26/08/2020 09:50 GMT+7

Theo cập nhật từ hãng tin Reuters, đến sáng 26.8.2020, số ca mắc Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra trên toàn thế giới là hơn 23,772 triệu ca, với ít nhất 814.072 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 15,385 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tình hình đại dịch Covid-19 tại châu Âu vẫn gây lo ngại. Nhà chức trách Pháp hôm 25.8 cảnh báo "sự gia tăng mạnh mẽ lây nhiễm virus corona chủng mới và tình hình tại nước này vẫn "còn đáng bận tâm".
Thông cáo của bộ Y tế Pháp nhấn mạnh: "Tất cả các chỉ số tiếp tục tăng trong khi số xét nghiệm vẫn giữ nguyên" Trong ngày 25.8, Pháp ghi nhận thêm ít nhất 3.304 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 248.158 ca.
Hiện có 4.600 bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện ở Pháp, giảm 90 ca so với một ngày trước đó trong khi số ca bệnh được chăm sóc tích cực tiếp tục tăng 11 ca. Từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành tại Pháp, đã có ít nhất 30.544 ca tử vong.
Trong một tuần qua, số ca Covid-19 tại Ý cũng gia tăng đều đặn. Nhà chức trách y tế Ý cho biết khoảng 50% ca nhiễm mới xảy ra trong các kỳ nghỉ hè khắp nước Ý và ở nước ngoài, phần lớn là những người không tuân thủ hướng dẫn giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.
Trong 24 giờ qua, Ý ghi nhận thêm 519 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca Covid-19 hiện tại ở nước này lên ít nhất 19.714 ca. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ý từ khi dịch bắt đầu bùng phát hồi tháng 2 là 261.174 ca. Đã có ít nhất 35.445 người tử vong vì Covid-19 ở Ý.
Đến sáng 26.8, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 5,757 triệu ca nhiễm với ít nhất 177.302 ca tử vong.
Khảo sát do AP và Trung tâm Nghiên cứu ý kiến quốc gia (NORC) tại Đại học Chicago (Mỹ) thực hiện cho thấy khoảng 66% người Mỹ chi tiêu ít hơn so với bình thường, trong khi 45% tiết kiệm tiền nhiều hơn thời điểm trước đại dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, khoảng 26% trả nợ nhanh hơn so với trước. Khảo sát còn cho thấy chỉ có 37% người được hỏi tin rằng kinh tế quốc gia Mỹ đang tốt đẹp, giảm đến 30 điểm phần trăm so với khảo sát hồi tháng 1. Trong khi đó, khoảng 63% cho hay tình trạng tài chính của họ đang ổn, tỷ lệ không thay đổi kể từ đầu đại địch Covid-19.
Ngoài ra, khoảng 47% người gốc Phi và 39% người gốc Tây Ban Nha cho biết họ không đủ khả năng trả ít nhất một hóa đơn trong đại dịch. Trong khi đó, tỷ lệ này chỉ là 19% trong số những người Mỹ da trắng.
Khảo sát được thực hiện từ ngày 17-20.8 đối với 1.075 người trưởng thành tại Mỹ, với biên độ sai sót khoảng 4,1%.
Dữ liệu thống kê mới nhất về lao động tại Mỹ trong đại dịch Covid-19 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 giảm 9,2% trong số những người da trắng, 12% trong số người gốc Á và 12,9% trong số người gốc Tây Ban Nha. Tỷ lệ thất nghiệp ở người gốc Phi là 14,6% và không thay đổi so với tháng 6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.