Người Mỹ đầu tiên chết vì viêm phổi do virus corona tại Vũ Hán

08/02/2020 17:27 GMT+7

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh xác nhận một công dân Mỹ, 60 tuổi, đã qua đời vì dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra tại bệnh viện Jinyintian ở Vũ Hán hôm 6.2

Đây là người nước ngoài đầu tiên tử vong vì virus corona bắt nguồn từ Trung Quốc này.
Nhật Bản cũng vừa xác nhận ca tử vong đầu tiên nghi do nhiễm virus corona hôm 8.2. Công dân Nhật Bản thiệt mạng cũng ở trong độ tuổi 60. Đài NHK đưa tin dẫn lời giới chức Nhật cho biết bệnh nhân bị sốt vào ngày 16.1 và được đưa vào một bệnh viện ở Vũ Hán, nơi ông được chẩn đoán bị viêm phổi.
Bệnh viện điều trị cho hay công dân Nhật này chết vì “viêm phổi do virus”, nhưng nhà chức trách sở tại không chắc nguyên nhân là do virus corona mới gây ra. 
Tính đến chiều 6.2, có 17 người nước ngoài đang được cách ly và điều trị viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc.

Trung Quốc tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn virus corona lây lan.

Reuters

Chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định mới để trừng phạt nghiêm khắc các cá nhân làm gián đoạn công tác kiểm soát dịch bệnh. Những ai vi phạm các quy định mới sẽ bị bắt giữ và trừng phạt nhanh chóng, thậm chí có thể nhận án tử hình.
Để ngăn chặn virus corona lây lan xa hơn, Bắc Kinh đang tìm cách cách ly hoàn toàn các thành phố trong tỉnh Hồ Bắc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.