Người Mỹ vẫn đổ ra biển dù số ca tử vong vì Covid-19 gần đạt mốc 100.000

25/05/2020 16:24 GMT+7

Nước Mỹ sắp đối mặt với cột mốc tàn khốc của đại dịch Covid-19 hôm 24.5, khi số ca tử vong vì căn bệnh này đã lên đến gần 100.000 ca, con số cao nhất thế giới.

Tờ New York Times gây ấn tượng mạnh khi đón cột mốc dự kiến bằng cách cho đăng tên, tuổi và điểm nhấn trong đời của 1.000 người Mỹ đã qua đời vì bệnh Covid-19 trên trang nhất số báo hôm 24.5. Và con số 1.000 chỉ chiếm 1% trong tổng số ca tử vong vì Covid-19 dự kiến tại Mỹ trước khi kết thúc kì nghỉ Lễ Chiến sĩ trận vong.
Kỳ nghỉ dài cuối tuần qua lôi cuốn nhiều người Mỹ ra khỏi nhà. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên đi chơi xa sau lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19 kết thúc.

Cuối tuần qua, nhiều người Mỹ ra biển nghỉ ngơi sau khi nhiều tiểu bang mở cửa sau dịch Covid-19.

Reuters

Các quan chức y tế cảnh báo tập trung đông người tại bờ biển và nhiều khu vực khác có thể khiến số ca nhiễm mới tăng vọt.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên twitter cá nhân bình luận: "Số ca nhiễm, các con số và ca tử vong trên cả nước đều giảm!". Ông Trump vốn luôn muốn nước Mỹ quay lại bình thường sớm nhất có thể.
Tuy vậy, trong tuần trước, có 11 tiểu bang tại Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục, trong khi đó bang Minnesota và Rhode Island ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.