"Ngày 29.6, máy bay P-3C số hiệu 71 đã quay lại
Nhật Bản an toàn, sau khi phải tạm dừng ở Việt Nam do trục trặc kỹ thuật trên đường về nước trước đó.
Vùng biển Trung Đông, nơi SDF thực hiện các nhiệm vụ chống cướp biển và thu thập thông tin, cách Nhật Bản hơn 10.000 km nên không thể thiếu điểm quá cảnh để tiếp nhiên liệu.
Máy bay trinh sát biển P-3C của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).
|
Khi máy bay
Nhật Bản không thể đảm bảo đến được điểm tiếp nhiên liệu vì
đại dịch Covid-19, Việt Nam đã sẵn sàng cho phép máy bay P-3C hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, trục trặc động cơ xảy ra trong khi cất cánh sau đó buộc máy bay P-3C phải hoãn quá trình cất cánh.
Việt Nam cho phép các quân nhân thuộc lực lượng SDF nhập cảnh và cung cấp chỗ đậu cho máy bay P-3C. Quá trình sửa chữa và bảo trì động cơ máy bay P-3C mất 2 tháng và Việt Nam đã hoàn toàn hỗ trợ phía
Nhật Bản.
Chúng tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của Việt Nam khi giúp đỡ chúng tôi đối mặt với những khó khăn. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên mối quan hệ bền chặt này. Xin cảm ơn, Việt Nam".