Nhật Bản rơi vào suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II

09/06/2020 15:30 GMT+7

Nhật Bản đang đối mặt với suy thoái kinh tế nặng nề nhất kể từ thế chiến thứ 2 đến nay.

Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã thu hẹp 2,2% kể từ tháng 1 đến tháng 3.2020, trở thành giai đoạn suy thoái nặng nề nhất từ sau Thế chiến II. Dù con số này có phần lạc quan hơn ước tính ban đầu 3,4%, tuy nhiên vẫn có thể khẳng định kinh tế Nhật Bản đã rơi vào suy thoái, có thể kéo dài 2 quý liên tục.
Sự sụt giảm thậm chí xảy ra trước khi Nhật Bản áp dụng lệnh phong tỏa vào tháng 4.2020. Như vậy, các chỉ số GDP trong tương lai chắc chắn sẽ còn tệ hơn. Số liệu gần đây bao gồm xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và việc làm đều cho thấy Nhật Bản đang đối diện với suy thoái kinh tế nặng nề nhất sau thế chiến II.
Chính phủ nước này đã có những động thái hỗ trợ. Nghị viện đã thảo luận về ngân sách bổ sung lần 2, một phần của gói hỗ trợ 1,1 nghìn tỉ USD, trong đó có việc 'bơm vốn' vào các công ty đang gặp khó khăn. Trong khi đó, ngân hàng Nhật Bản đang xem xét việc điều chỉnh lãi suất vào tuần tới.
Dù kinh tế suy thoái tồi tệ, giá cổ phiếu Nhật Bản lại tăng cao hơn 3,5 lần trong tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.