Nhốt vào xe có 'bệnh nhân Covid-19' vì không đeo khẩu trang

27/04/2020 07:30 GMT+7

Dù chính phủ Ấn Độ đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc và buộc người dân đeo khẩu trang để chống dịch Covid-19 lây lan , người dân nước này vẫn không tuân thủ quy định.

Mới đây, cảnh sát Tamil Nadu (Ấn Độ) đã áp dụng một hình phạt "hết hồn" mới để cảnh cáo những người thiếu ý thức. Họ ép những người vi phạm không đeo khẩu trang lên xe cứu thương, trong đó có sẵn một người đóng vai bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Người vi phạm hoảng loạn tìm lối thoát sau khi bị nhốt trong xe có người giả bệnh nhân Covid-19.

Chụp màn hình video

Trong đoạn video của báo India Times, những người vi phạm kinh hãi, ra sức chống cự khi bị đẩy lên xe cứu thương. Khi bị nhốt trên xe, họ hoảng loạn tìm lối thoát đến nỗi sẵn sàng nhảy ra cửa sổ.
Trước đó, cảnh sát tại nhiều khu vực ở Ấn Độ cũng "sáng tạo" nhiều biện pháp ngăn người dân ra đường, chặn dịch Covid-19. Như dùng gậy baton đánh người chạy xe máy, bắt người vi phạm tập thể dục. Một số cảnh sát đội nón bảo hiểm hình virus corona để nhắc nhở người dân về nguy cơ dịch bệnh.

Cảnh sát Ấn Độ có nhiều sáng kiến mới lạ nhằm cảnh báo người dân về đại dịch Covid-19.

Reuters

Đến nay Ấn Độ đã ghi nhận hơn 24.530 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 780 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.