Nước lũ chạm chân Lạc Sơn Đại Phật, tỉnh Trung Quốc báo động lũ mức cao nhất

19/08/2020 15:00 GMT+7

Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, nước lũ dâng tới chân của tượng Phật khổng lồ 1.000 năm tuổi ở phía tây nam Trung Quốc, cho thấy mức độ lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có tại con sông dài nhất Trung Quốc.

Đoạn phim quay lại cảnh phần chân di tích tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật cao 70 m tại tỉnh Tứ Xuyên chìm trong nước lũ được chia sẻ rộng rãi trên Weibo.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949 nước sông chạm tới chân tượng, theo Ủy ban Quản lý Danh lam Thắng cảnh.

Nước lũ lần đầu tiên dâng tới chân tượng Phật khổng lồ của Trung Quốc.

Chụp màn hình Tân Hoa Xã

Sáng 18.8, tỉnh Tứ Xuyên lần đầu tiên nâng mức cảnh báo lũ lên “Mức độ I” , mức cao nhất trong hệ thống phản ứng tình trạng khẩn cấp 4 bậc.
Hơn 130 người chất bao cát lên chân tượng Phật để chống lại mưa lũ, nỗ lực xây dựng phần bờ kè tạm thời để bảo vệ bức tượng khi mưa bão tiếp diễn.
Đến ngày 17.8, tổng cộng 119.780 người ở Nội Giang (tỉnh Tứ Xuyên) đã được di tản.

Lực lượng chức năng cứu hộ người dân ở Nội Giang (tỉnh Tứ Xuyên).

Chụp màn hình Tân Hoa Xã

Trung Quốc chìm trong tình trạng ngập lụt nghiêm trọng từ tháng 6, ảnh hưởng hơn 63 triệu người và gây thiệt hại khoảng 26 tỉ USD, theo thông tin từ trang mạng của Bộ Quản lý Khẩn cấp.
Từ đầu năm 2020 đến nay, sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, đã ghi nhận 4 cơn lũ lớn. Hôm 16.8, ủy ban tài nguyên nước của sông Dương Tử cảnh báo đợt lũ tiếp theo sẽ là gây thiệt hại tồi tệ nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.