Nước lũ dâng đạt mức kỉ lục ở miền nam Trung Quốc

15/07/2020 22:17 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc ngày 15.7 đưa tin một số con đập trên khắp miền nam Trung Quốc đã vỡ do lũ lụt gây ra, bởi lượng mưa kỷ lục trong khu vực.

Các cảnh quay từ trên cao cho thấy công tác sửa chữa dọc theo một con đập bị vỡ ở thành phố Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc. Một số đập trên hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, cũng đã vỡ trong vài ngày qua vì lũ lụt dâng cao.

Nước lũ tràn ra bờ hồ sau trận mưa lớn ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ngày 15.7

Reuters

Theo dữ liệu từ Trung tâm vệ tinh thời tiết quốc gia Trung Quốc hôm 15.7, mực nước tại hồ này đã đạt mức cao kỷ lục. Trên khắp miền nam Trung Quốc, ít nhất 141 người đã chết và hàng triệu người đã được sơ tán do lũ lụt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.