Ô nhiễm ở Delhi như 'hút 50 điếu thuốc mỗi ngày'

05/11/2019 09:56 GMT+7

Thủ đô Delhi của Ấn Độ trong tình trạng khẩn cấp vì mịt mù bụi, chất lượng không khí giảm đến mức thấp kỷ lục trong năm nay.

Ngày 4.11, nhà chức trách thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã cấm lưu thông xe có biển số kết thúc bằng số lẻ, nỗ lực giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí khắp thành phố.

Bụi mịt mù tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ

Reuters

Tại đa số khu vực ở Delhi và vùng phụ cận, chỉ số chất lượng không khí giảm dưới mức 999 điểm, tương đương hút 40 - 50 điếu thuốc/ngày. Chỉ số trên 400 gây nguy cơ cho những người bị bệnh hô hấp, và có thể ảnh hưởng cả người khỏe mạnh.
Chính quyền thành phố đã công bố tình trạng y tế khẩn cấp và áp dụng hệ thống cấm xe "chẵn-lẻ" nhằm hạn chế các phương tiện giao thông di chuyển trong thành phố, ít nhất cho đến ngày 15.11.
Các dịch vụ gọi xe được miễn trừ khỏi lệnh cấm trên. Uber và Ola đã thông báo không áp dụng giá tăng trong giờ cao điểm suốt thời gian kế hoạch cấm xe "chẵn-lẻ" diễn ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.