Dữ liệu bầu cử địa phương và tiểu bang cho thấy các cử tri Dân chủ ủng hộ bỏ phiếu qua thư với tỷ lệ cao hơn hẳn so với cử tri Cộng hòa.
Phe Cộng hòa hiện lo ngại đến tháng 11 đảng Dân chủ sẽ giành được phiếu bầu qua thư nhiều hơn đáng kể, là lợi thế khó vượt qua nếu
đại dịch Covid-19 làm giảm số cử tri đi bầu trong ngày 3.11.
Tại các bang chiến địa như Michigan, Bắc Carolina và Pennsylvania, đảng Cộng hòa đã gửi tờ rơi đến hàng triệu cử tri, thúc giục họ yêu cầu được
bỏ phiếu vắng mặt.
Vẫn còn nhiều tranh cãi về hình thức bỏ phiếu qua thư ở Mỹ.
|
Các tờ rơi này đăng một phần thông điệp trên Twitter ông Trump hôm 28.6: “Việc bỏ phiếu vắng mặt vẫn ổn. Mọi người phải qua một quá trình thủ tục để nhận và dùng phiếu vắng mặt” Tuy nhiên, cũng trong thông điệp này ông Trump viết: “Bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn đến kì bầu cử tham nhũng nhất lịch sử Mỹ”.
Thuật ngữ bỏ phiếu vắng mặt và
bỏ phiếu qua thư mang ý nghĩa như nhau tại phần lớn các tiểu bang Mỹ; thường có nghĩa là điền phiếu bầu tại nhà và gửi qua đường bưu điện.
Dù không đưa ra dẫn chứng nhưng ông Trump vẫn khẳng định các tiểu bang cho phép bầu vắng mặt thì dễ
xảy ra gian lận phiếu bầu. Các chuyên gia nghiên cứu về bầu cử Mỹ lại cho rằng hiếm khi xảy ra
gian lận.