Pháp giữ lập trường, không cấm Huawei như Anh và Mỹ

22/07/2020 19:30 GMT+7

Theo Bộ trưởng Bộ tài chính Bruno Le Maire, công ty viễn thông Huawei sẽ được phép đầu tư tại Pháp, thay vì cấm như Anh và Mỹ.

Pháp sẽ không cấm Huawei như Anh và Mỹ.
Thay vì cấm như Anh và Mỹ, Pháp sẽ tập trung vào việc bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia. Bộ trưởng Le Maire cho biết ông đã khẳng định quan điểm này với chính quyền Trung Quốc trước đó.
Động thái này diễn ra sau khi Anh thay đổi ý định về việc cho Huawei tham gia phát triển mạng 5G ở nước này.
Anh đã cấm các sản phẩm của Huawei, một quá trình phải mất đến 7 năm.
Huawei là một trong những đề tài thảo luận giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại London ngày 21.7.
Các nhà ngoại giao cho rằng Washington đang dùng thỏa thuận thương mại hậu Brexit để buộc London phải cứng rắn đối với Bắc Kinh.
Trong khi đó, Bắc Kinh nói phương Tây đang bị ám ảnh chống Trung Quốc và giữ tư duy thuộc địa khi liên tục cấm Huawei.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.