Phát hiện 'siêu Trái đất' có nước, nhưng loài người chưa thể đến 'định cư'

13/09/2019 10:12 GMT+7

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện nước ở dạng chất lỏng trên bầu khí quyển của một hành tinh ngoài hệ Mặt trời, dẫn đến suy đoán hành tinh này có thể hỗ trợ sự sống. Đọc thêm

Theo AFP, hơi nước được phát hiện trên bầu khí quyển của K2-18b, một trong hàng trăm hành tinh lớn hơn trái đất nhưng nhỏ hơn Hải vương tinh, còn gọi là "siêu trái đất", từng được giới khoa học ghi nhận.
Tuy nhiên, K2-18b khó có thể là nơi cư trú cho con người vì nó thuộc chòm sao Leo cách trái đất 100 năm ánh sáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.