Phi hành gia Mỹ vào tàu SpaceX trước lần đầu tiên không phải 'đi nhờ' tên lửa Nga lên trạm ISS

25/05/2020 22:15 GMT+7

Hai phi hành gia Doug Hurley và Bob Behnken của NASA vào khoang tàu con thoi Crew Dragon của SpaceX hôm 23.5 để diễn tập cho cuộc phóng đến Trạm Không gian Quốc tế (ISS), dự kiến vào ngày 27.5.

Họ sẽ là các phi hành gia đầu tiên bay vào không gian từ đất Mỹ sau khi chương trình tàu con thoi Mỹ chấm dứt năm 2011. Cả hai đến địa điểm phóng Mũi Canaveral từ tuần trước.
Vào ngày 27.5, họ dự kiến sẽ bay đến trạm ISS bằng tàu không gian thương mại và ở lại đây trong hơn 1 tháng để hỗ trợ các phi hành gia và đổi pin cho trạm ISS.

Douglas Hurley thử ngồi trên tàu con thoi SpaceX mới.

Reuters

NASA đang chuyển sang sử dụng công ty tư nhân thực hiện các nhiệm vụ trên trạm ISS, giảm phụ thuộc vào tên lửa Soyuz của Nga. Công nghệ tiên tiến nhất từ công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đóng vai trò quan trọng trong chương trình này. Tỉ phú Musk cũng là CEO của công ty xe điện Tesla. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể sẽ đến xem tận mắt vụ phóng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.