Tuy nhiên, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamáček cho rằng các chuyên gia đã sử dụng bộ xét nghiệm
Covid-19 này sai phương pháp vì xét nghiệm nhanh đối với
Covid-19 chỉ thực hiện “khi đã có triệu chứng bệnh được một thời gian, hoặc khi có người trở về từ khu cách ly sau 14 ngày”.
Trang Novinky dẫn lời Thứ trưởng Y tế Roman Prymula cho hay ông có biết về sự việc.
Ông nói: "Xét nghiệm đó mang tính biểu thị chứ không mang tính chẩn đoán. Nên nếu ra kết quả dương tính thì vẫn cần thêm một xét nghiệm PCR trong phòng thí nghiệm để khẳng định. Nói tỷ lệ sai đến 80% là không đúng, mà tỷ lệ sai sót chỉ khoảng 20 - 30% thôi. Tuy vậy hiện không có bộ xét nghiệm nhanh nào khác".
Bộ xét nghiệm nhanh Covid-19.
|
Bộ xét nghiệm này được thiết kế để nhanh chóng xác định liệu một người nghi
nhiễm Covid-19 có thực sự bị nhiễm bệnh hay không.
Theo Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch, bộ xét nghiệm này cho kết quả trong 20 - 25 phút. Tuy nhiên, bộ xét nghiệm này không trực tiếp phát hiện sự hiện diện của
virus corona chủng mới, mà chỉ phát hiện kháng thể trong máu.
Theo ông Prymula, người dân chỉ nên xét nghiệm sau khi có triệu chứng lâm sàng khoảng 5 - 6 ngày.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ tài xế.
|
Ông Prymula nói thêm: "Nếu kết quả âm tính, nghĩa là bạn không có kháng thể trong máu. Nếu không có kháng thể thì cũng có hai trường hợp, một là người được xét nghiệm mạnh khỏe, và hai là
virus corona vẫn chưa lộ diện".
Cộng hòa Czech đã nhận 300.000 bộ
xét nghiệm Covid-19 nhanh này từ
Trung Quốc với tổng chi phí 54 triệu CZK (khoảng 49,9 tỉ đồng) và phân phát 150.000 bộ xét nghiệm nhanh cho các cơ sở y tế.