Số ca nhiễm Covid-19 toàn thế giới cán mốc 100.000, Việt Nam có ca thứ 17 dương tính

07/03/2020 10:30 GMT+7

Theo cập nhật từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Việt Nam ngày 7.3.2020, trên toàn thế giới đã có 101.907 người nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 và 3.488 người đã tử vong. Đáng chú ý, Việt Nam vừa ghi nhận trường hợp dương tính thứ 17.

Theo cập nhật từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Việt Nam ngày 7.3.2020, toàn thế giới đã có 101.907 người nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 trong đó đã có 3.488 người tử vong. Hiện đã có hơn 55.000 bệnh nhân khỏi bệnh.
Đáng chú ý, trong đêm 6.3, Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 17 dương tính. Bệnh nhân tên là N.H.N, 26 tuổi, địa chỉ thường trú tại Q.3, TP.HCM; tạm trú tại phố Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội; nghề nghiệp là quản lý khách sạn. Ngày khởi phát bệnh của cô gái này được ghi nhận là 29.2, và vào viện lúc 18 giờ ngày 5.3. Bệnh nhân từng đến Anh, Ý và Pháp.

Công nhân kiểm tra túi đồ tạp hóa sẽ được giao cho cư dân tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hôm 5.3

Reuters

Sở Y tế và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh (CDC) Hà Nội đã rà soát và hiện có chốt chặn từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch, cách ly toàn bộ hộ và những cá nhân ở các số nhà này. Bên cạnh đó là xác định hành khách cùng khoang máy bay và phối hợp với hãng hàng không Vietnam Airlines để tìm tất cả các tiếp viên cũng như tổ lái của chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội để tiến hành cách ly.
Trong khi đó, Ý trở thành nước có mức lây lan bệnh nhanh nhất thế giới. Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý tối 6.3 xác nhận số ca Covid-19 tử vong tăng lên 197 sau khi có thêm 47 người chết trong 24 giờ, số người chết hằng ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này, và tổng số ca nhiễm cũng đã tăng lên 4.636. Hiện Covid-19 đã lây lan khắp 22 khu vực của Ý và nhiều nước châu Âu.

Enrico, nha sĩ bên trong "vùng đỏ" - tâm dịch Covid-19 tại Ý, hôm 3.3

Reuters

Theo Reuters, hôm 6.3, Viện nghiên cứu Robert Koch, chịu trách nhiệm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Đức, xác nhận tổng số ca nhiễm virus corona mới ở nước này hiện là 939, tăng từ 400 tối 5.3. Pháp cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong vì Covid-19 nâng tổng số người chết lên 9, và đã có khoảng 613 ca nhiễm. Nước Anh cũng đã xác nhận trường hợp tử vong thứ 2 trong ngày 6.3. Số ca nhiễm ở Anh tăng tên từ 115 của ngày 5.3 lên 164, theo Reuters.
Còn tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận tính đến chiều 6.3, số ca nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 ở nước này tăng lên 6.593 người sau khi có thêm 309 ca trong 16 giờ qua. Tại Iran, Covid-19 đã khiến 124 người tử vong tính đến ngày 6.3, tăng 17 ca so với ngày trước đó, trong khi số ca nhiễm ghi nhận là 4.747, tăng 1.234 trường hợp trong 1 ngày.

Hiện tại đã có 21 ca dương tính virus corona chủng mới trên du thuyền Grand Princess của Mỹ

Reuters

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ cũng tăng lên 15 ca. Mỹ cũng xác nhận 21 người trên du thuyền Grand Princess đang neo đậu ở cảng San Francisco dương tính với virus corona chủng mới. Như vậy tại Mỹ đã có ít nhất 309 ca nhiễm Covid-19.
Chuyên gia Michael Ryan, giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO trong cuộc họp báo ngày 6.3 ở Geneva (Thụy Sĩ) cho biết không có bằng chứng cho thấy dịch Covid-19 sẽ suy yếu vào mùa hè như bệnh cúm và nhấn mạnh đó chỉ là “hy vọng sai lầm”. Thay vào đó, chuyên gia Ryan kêu gọi các nước tập trung làm hết sức để chống Covid-19, không nên đợi đến khi dịch tự suy yếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.