Số ca tử vong vì Covid-19 tại Ý chính thức vượt qua Trung Quốc

20/03/2020 09:07 GMT+7

Đến ngày 20.3, tại Ý đã có 3.405 ca tử vong vì Covid-19, trong khi đến nay số ca tử vong vì dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục là 3.251. Theo thông báo của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ý ngày 19.3, tổng số ca nhiễm ở Ý đã tăng 14,9% từ 35.713 lên 41.035.

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 20.3.2020, cả thế giới đã ghi nhận 242.713 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 9.867 người tử vong.
Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 84.960 ca hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.
Việt Nam đến nay đã ghi nhận 85 ca nhiễm Covid-19 và chưa có ca tử vong nào, theo Bộ Y tế.
Ý chính thức trở thành quốc gia hứng chịu tổn thất nhân mạng nặng nhất toàn thế giới kể từ bệnh dịch bùng phát ở nước này vào ngày 21.2 với 41.035 ca nhiễm và 3.405 ca tử vong vì Covid-19.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Ý.

Reuters

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ được kéo dài đến ngày 3.4.
Giữa lúc Trung Quốc đại lục lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm mới vào ngày 19.3, số trường hợp nhiễm lẫn tử vong tiếp tục tăng nhanh chóng ở châu Âu.
Tại Pháp, có 108 ca tử vong mới vì Covid-19 trong ngày 19.3, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây lên 372, tăng gần 41% so với ngày trước đó. Đây mới là ngày thứ 3 sau khi Pháp áp lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn dịch Covid-19.

Cảnh sát Pháp kiểm tra một người dân khi lệnh phong tỏa toàn quốc được áp dụng.

Reuters

Số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp tăng 20% trong vòng 24 giờ qua: từ 9.134 trong ngày 18.3 lên đến 10.995 trong ngày 19.3, trong đó có 1.122 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cần hỗ trợ chức năng sống.
Tại Đức, đến ngày 20.3, số ca nhiễm Covid-19 đã lên đến 15.320 trường hợp. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong vì Covid-19 tại quốc gia này vẫn khá thấp. Đến nay, Đức ghi nhận 44 ca tử vong vì dịch bệnh.

Dù ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao, tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh này tại Đức vẫn khá thấp.

Reuters

Tây Ban Nha đã ghi nhận 17.963 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 830 ca tử vong. Hôm 19.3, Chủ tịch Cộng đồng tự trị Madrid - bà Isabel Díaz Ayuso cảnh báo có thể có 8/10 người ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha sẽ bị nhiễm Covid-19.
Cũng theo bà Díaz Ayuso, Bộ Y tế Tây Ban Nha có kế hoạch tạo điều kiện cho các xét nghiệm nhanh mới nhằm phát hiện virus SAR-CoV-2 vào cuối tuần này.
Bộ Y tế Anh cho biết số ca tử vong vì Covid-19 tại đây tăng 40% trong vòng 24 giờ lên đến 144 trường hợp. Trong ngày 19.3, Anh ghi nhận 643 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên đến 3.269 trường hợp.
Iran là nước có số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 cao thứ ba thế giới, sau Ý và Trung Quốc. Đến nay, Iran đã ghi nhận 18.407 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.284 ca tử vong.

Theo AFP, số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt tại Đông Nam Á trong những tuần gần đây, buộc một số quốc gia áp dụng nhiều biện pháp từ lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại cho đến đóng cửa biên giới.

Hiện Malaysia có số ca nhiễm cao nhất ở Đông Nam Á với 900 trường hợp và 2 ca tử vong. Indonesia đã ghi nhận hơn 300 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 25 ca tử vong. 

Nhiều ca nhiễm ở Malaysia có liên quan đến một sự kiện Hồi giáo diễn ra từ 27.2 - 1.3 với sự tham gia của gần 16.000 người, trong đó có 130 người Việt Nam.

Reuters

Campuchia có 37 ca nhiễm, đã tuyên bố đóng cửa trường học ở Phnom Penh và địa điểm du lịch tại Siem Reap, đồng thời cấm nhập cảnh hành khách từ Mỹ và một số nước châu Âu trong 30 ngày.
Tại Brunei, với gần 75 ca nhiễm, nước này cấm toàn bộ công dân lẫn người nước ngoài xuất cảnh nhằm ngăn dịch. Singapore hiện đã có hơn 310 ca nhiễm, buộc chính phủ yêu cầu người đến từ nước ngoài phải tự cách ly 14 ngày.
Tại Mỹ, đến sáng 20.3 đã ghi nhận 13.680 ca nhiễm Covid-19, trong đó 200 người đã tử vong. Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại tất cả 53 bang của Mỹ.
Đến nay, Washington vẫn là bang xuất hiện nhiều trường hợp tử vong nhất, với 74 người thiệt mạng vì bệnh Covid-19.

Bảng nhắc "đứng cách nhau 6 feet (1,82 m) tại một trường học ở Mỹ.

Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thế giới phải “trả giá đắt” vì Trung Quốc chậm đưa ra thông tin và không minh bạch về đại dịch Covid-19 đến nay làm chết hơn 9.800 người trên toàn cầu
Theo AFP hôm 19.3, có ít nhất 500 triệu người trên toàn cầu buộc phải ở nhà vì lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.