Số người chết vì Covid-19 tại Trung Quốc tiếp tục giảm, Mỹ có ca tử vong đầu tiên

01/03/2020 10:30 GMT+7

Trong thông báo về dịch Covid-19, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục có thêm 35 ca tử vong vì virus corona chủng mới trong ngày 29.2, nâng tổng số người chết lên 2.870. Trong khi đó, ca tử vong đầu tiên ở Mỹ vì dịch Covid-19 đã được xác nhận tại bang Washington.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục có thêm 35 ca tử vong vì virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 trong ngày 29.2, thấp hơn 47 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên con số 2.870 người. Trong ngày 29.2, NHC ghi nhận thêm 573 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục lên 79.824.

Quan chức hạt King, ông Dow Constantine, tại buổi họp báo về nạn nhân tử vong đầu tiên vì Covid-19 ở Mỹ hôm 29.2

Reuters

Trong khi đó, ca tử vong đầu tiên ở Mỹ vì dịch Covid-19 đã được xác nhận tại bang Washington. Người đàn ông tử vong trong độ tuổi 50 ở Hạt King, có tiền sử bệnh là một trong số ít người không có lịch sử đi lại đến những điểm nóng của dịch Covid-19 trên thế giới nhưng vẫn nhiễm virus corona chủng mới. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump kêu gọi “giới truyền thông và chính trị gia cùng mọi người có liên quan không nên làm bất kỳ điều gì để kích động sự hoảng loạn”.
Tại Hàn Quốc, Bộ Tư pháp nước này thông báo đã kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh của khoảng 245.000 thành viên giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa), tổ chức tôn giáo liên quan đến hơn nửa số ca nhiễm Covid-19 tại nước này. Qua kiểm tra phát hiện có khoảng 3.600 tín đồ của Shincheonji đã đến Trung Quốc và quay về từ ngày 1.7.2019 đến ngày 27.2.2020. Trong số này, có 42 người đã đến Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), nơi khởi phát dịch Covid-19.

Nhân viên của một công ty dịch vụ khử trùng vệ sinh một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hôm 28.2

Reuters

Các quốc gia tại châu Âu cũng đang ráo riết thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan virus corona Hôm 29.2, chính quyền Pháp ban hành lệnh cấm toàn bộ các sự kiện có từ 5.000 người tham dự. Tại Ý, chính quyền đã quyết định cho toàn bộ trường học tại 3 vùng phía bắc gồm Lombardy, Veneto và Emilia Romagna đóng cửa thêm trong tuần sau để khống chế dịch. Đến nay, đã có khoảng 1.128 ca nhiễm Covid-19 tại Ý với 29 ca tử vong.
Con số tử vong vì Covid-19 tại Iran cũng đã tăng vọt, từ 34 lên 43 người trong một ngày, trong số đó có một nghị sĩ đắc cử trong cuộc bầu cử hôm 21.2. Iran hiện là quốc gia bên ngoài Trung Quốc có cố ca tử vong cao nhất. Hiện tại, toàn thế giới đã có 86.556 người nhiễm virus corona với 2.977 người tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.