Số người chết vì dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc

26/03/2020 10:31 GMT+7

Theo cập nhật từ cổng thông tin của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 26.3, toàn thế giới đã có 467.594 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới với 21.181 ca tử vong. Đáng chú ý, Tây Ban Nha đã “vượt mặt” Trung Quốc, trở thành quốc gia có số người chết cao thứ hai thế giới vì dịch Covid-19.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) tối 25.3 báo cáo 67 trường hợp nhiễm virus corona mới tại nước này, tăng từ con số 47 so ngày 24.3, tất cả đều liên quan đến du khách đến từ nước ngoài, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus tại Trung Quốc đại lục được xác nhận cho đến nay lên 81.661. Ủy ban cũng báo cáo số ca tử vong vì dịch Covid-19 là 3.287, tăng 6 người so với ngày trước đó.
Tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi nguồn dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, chính thức được chính quyền Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ ngày 25.3 sau nhiều tháng bị cô lập. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nơi đầu tiên phát hiện virus corona chủng mới hồi cuối năm 2019, cũng sẽ được dỡ bỏ lệnh hạn chế vào ngày 8.4. 

Người mua sắm mang khẩu trang tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 25.3

Reuters

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý tối 25.3 xác nhận trong 24 giờ trước đó có thêm 683 người chết vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 7.503. Số ca tử vong mới này thấp hơn con số 743 của ngày 24.3, nhưng vẫn cao hơn so với con số của 2 ngày trước và là ngày có số người chết vì virus corona chủng mới cao thứ 3 kể từ khi dịch bùng phát ở miền bắc nước Ý hôm 21.2, theo Reuters.
Tuy nhiên, vùng Lombardy, lâu nay bị ảnh hưởng nhiều nhất, có số ca tử vong và số ca nhiễm mới giảm mạnh trong ngày 25.3, mang đến hy vọng dịch bệnh có thể đang chậm lại tại tâm dịch này. Cũng theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý, tính đến tối 25.3, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng từ con số 69.176 trước đó lên 74.386, tăng 7,5%.
Đây là mức tăng thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát ở Ý, nhưng hiện chỉ những người có triệu chứng nghiêm trọng mới được xét nghiệm. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý Angelo Borrelli mới đây cho rằng số ca nhiễm Covid-19 thật sự ở nước này có thể cao gấp 10 lần con số được ghi nhận chính thức.
Tây Ban Nha hôm 25.3 đã ghi nhận 3.647 ca tử vong vì virus corona chủng mới, vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có số trường hợp tử vong cao thứ nhì thế giới vì dịch Covid-19. Reuters dẫn thông tin từ chính phủ Tây Ban Nha xác nhận đã có 738 người chết vì dịch Covid-19 trong vòng 24 giờ, tăng 27% so với số liệu một ngày trước đó.

Khu vực trú ẩn dành cho người vô gia cư tại Tây Ban Nha khi dịch Covid-19 đang hoành hành tại nước này

Reuters

Số trường hợp thiệt mạng vì Covid-19 tại Tây Ban Nha tiếp tục tăng mạnh trong lúc nước này bước vào ngày thứ 11 phong tỏa toàn dân, nhằm khống chế tốc độ lây lan của dịch đang khiến 49.515 người mắc bệnh. Quan chức y tế hàng đầu Tây Ban Nha, Fernando Simon cảnh báo số ca nhiễm virus corona sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày sắp tới.
Trong khi đó, Iran hôm 25.3 ghi nhận thêm 143 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này lên 2.077. Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cũng cho biết đã phát hiện 2.206 ca mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc tính đến cuối ngày 25.3 là 27.017 người.
Hoàng gia Anh hôm 25.3 thông báo Thái tử Charles đã nhận kết quả dương tính với virus corona và hiện tự cách ly tại lâu đài Balmoral ở Scotland cùng phu nhân, theo báo Daily Mail. Trong khi đó, Nữ hoàng Elizabeth II được xác định sức khỏe tốt, nhưng không có thông tin về việc liệu bà đã được xét nghiệm Covid-19 hay không. Tính đến sáng 26.3, Anh đã ghi nhận 9.640 trường hợp nhiễm virus corona với 465 ca tử vong.
 

Công nhân lau dọn và khử trùng một tàu điện tại Moscow (Nga) để phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan

Reuters

Trong khi đó, tính đến ngày 25.3, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 ở Nga đã lên đến 658, một ngày sau khi thị trưởng Moscow báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về tình hình dịch bệnh tại thủ đô.
Trong vòng 24 giờ, Nga phát hiện thêm 163 trường hợp dương tính với virus gây dịch Covid-19, đánh dấu ngày tăng mạnh nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Đa số các ca nhiễm Covid-19 đều ở thủ đô Moscow, với 410 ca. Moscow đã thay đổi hệ thống xét nghiệm virus corona trong tuần này, và đây có thể là lý do phát hiện thêm nhiều ca mới chứ không phải do virus này lây lan nhanh hơn.
Tại Mỹ, thành phố New York (bang New York) đã vượt qua Seattle (bang Washington), trở thành tâm dịch Covid-19 mới, gây lo ngại tạo ảnh hưởng lớn cho kinh tế toàn cầu. Ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York, cảnh báo tốc độ lây lan virus corona trên địa bàn tiểu bang đang được so sánh như “tàu cao tốc”, với ước tính số ca nhiễm mới tăng gấp đôi sau mỗi 3 ngày, theo Đài Fox News.
 

Một người dân New York (Mỹ) mang găng tay sử dụng điện thoại trên tàu điện hôm 25.3 vì lo ngại virus corona

Reuters

Lời dự báo được đưa ra trong bối cảnh New York đã xác nhận gần 26.000 trường hợp dương tính, gấp 10 lần số liệu của 2 bang là California và Washington, tính đến tối qua (giờ VN). Ông Cuomo dẫn số liệu phân tích cho thấy New York có thể phải cần đến 140.000 giường bệnh, và dự kiến đỉnh dịch tại tiểu bang sẽ ập đến trong 2 - 3 tuần nữa.
Trước đó, WHO cũng đã cảnh báo Nhà Trắng nên đẩy mạnh công tác chống dịch, với dự báo Mỹ đối mặt nguy cơ trở thành tâm dịch Covid-19 kế tiếp của thế giới, sau Trung Quốc, Ý và Iran. Hiện tại, Mỹ đã ghi nhận 65.778 người mắc dịch Covid-19 với số người chết vượt mốc 940.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.