Tấn công đẫm máu vào học viện quân sự Libya, 30 người thiệt mạng

06/01/2020 15:00 GMT+7

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào học viện quân sự tại Libya.

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào học viện quân sự Libya ở thủ đô Tripoli khuya ngày 4.1. Đến ngày 5.1, Bộ Y tế cho biết con số thương vong có thể tăng lên, và có nhiều người bị thương hơn.

Các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung tâm Tripoli

Reuters

Thủ đô của Libya đối mặt với xung đột ngày càng tăng. Tripoli nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ được quốc tế công nhận nhưng phải đối mặt với lực lượng nổi dậy Quân đội Quốc gia Libya (LNA). LNA bị cáo buộc là thủ phạm của "vụ đánh bom bay" hôm 4.1.
Bộ Ngoại giao kêu gọi đưa người đứng đầu LNA, tướng Khalifa Haftar ra Tòa án Hình sự Quốc tế vì đã phạm tội "chống lại loài người". Vài giờ sau vụ tấn công, người dân tại Libya đã xếp hàng để hiến máu cho các nạn nhân bị thương trong các vụ nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.