Táo bạo tổ chức hôn lễ trước núi lửa nghi ngút khói bụi

15/01/2020 14:25 GMT+7

Khi hàng ngàn người ở phía nam Philippines đã được sơ tán kể từ hôm 12.1 vì các nhà chức trách cảnh báo núi lửa Taal có thể phun trào, một cặp đôi lại có quyết định táo bạo: tiến hành hôn lễ ngay tại đây.

Chino và Kat Palomar quyết định trao lời thề vào ngày 12.1 trên nền trời mờ mịt khói bụi phun ra từ núi lửa Taal, thuộc tỉnh Cavite (Philippines). Đây là một trong những ngọn núi lửa còn hoạt động nhỏ nhất thế giới với lần phun trào lớn gần đây nhất là vào năm 1977.

Khung cảnh ấn tượng của lễ cưới bên núi lửa Taal đầy tro cùng sấm sét

Reuters

Randolf Evan, nhiếp ảnh gia của lễ cưới cho biết: “Bầu không khí của buổi lễ yên bình đến đáng ngạc nhiên mặc dù những làn khói lớn vẫn xuất hiện trong khu vực làm lễ.”
Hơn 24.000 người đã buộc phải sơ tán khỏi hòn đảo núi lửa nằm ở khoảng 65 km về phía nam trung tâm Manila, cũng là một điểm du lịch nổi tiếng của Philippines. Núi lửa Taal bất ngờ phun trào cột khói lớn vào chiều 12.1 khiến sân bay Manila tạm ngưng toàn bộ các chuyến bay đi và đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.