Tên lửa bắn trúng lễ duyệt binh, 5 người chết

30/12/2019 16:53 GMT+7

Một nhóm ly khai đổ lỗi cho phong trào Houthi liên kết với Iran sau vụ thả tên lửa vào cuối buổi duyệt binh tại Yemen hôm 29.12.

Một tên lửa bắn vào một cuộc duyệt binh ở thị trấn al-Dhalea, miền nam Yemen, trong ngày 29.12 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cuộc duyệt binh được tổ chức bởi Lực lượng Vành đai An ninh - một nhóm ly khai được UAE hậu thuẫn chống lại phong trào Houthi liên kết với Iran.

Vết lõm tại hiện trường do tên lửa gây ra

Reuters

Lực lượng Vành đai An ninh tố cáo Houthi đã bắn tên lửa. Hiện chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm.
Thị trấn al-Dhalea nằm ở tuyến đầu, kẹp giữa lực lượng Houthi ở phía bắc và ở phía nam là chính phủ của Tổng thống Abdul Rabbu Mansour Hadi, được quốc tế công nhận, và được liên minh do Saudi dẫn đầu hậu thuẫn.

Hình ảnh của buổi duyệt binh trước khi xảy ra vụ tên lửa rơi hôm 29.12

Reuters

Thị trấn nằm trên trục đường chính bắc - nam nối liền thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát với thành phố cảng Aden, nơi đóng đô của chính phủ Tổng thống Hadi.
Trong 5 năm xung đột kể từ khi nhóm Houthi lật đổ Tổng thống Hadi, hàng ngàn người đã bị giết và hàng triệu người bị đẩy đến bờ vực của nạn đói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.