Tesla không dễ thắng thế trong thị trường xe điện màu mỡ của Trung Quốc

04/06/2020 09:53 GMT+7

Hãng xe Tesla có thể phải cạnh tranh khốc liệt với Polestar tại Trung Quốc, thị trường xe lớn nhất thế giới.

Các hãng xe luôn hướng đến thị trường Trung Quốc, nơi hãng xe điện cao cấp Polestar của công ty Trung Quốc Geely dự kiến mở rộng mạng lưới kinh doanh.
Polestar hiện chỉ có một trung tâm trưng bày tại Bắc Kinh, nhưng có kế hoạch mở đến 20 cửa hàng, hầu hết là trong quý 3 năm 2020.
Polestar có trụ sở tại Thụy Điển, hợp tác chặt chẽ với Volvo, cũng thuộc tập đoàn Geely của Trung Quốc.
Hãng Polestar bắt đầu sản xuất dòng xe sedan tại Trung Quốc hồi đầu năm 2020 và sẽ xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ.
Chính phủ Trung Quốc kì vọng đến năm 2025, 25% doanh số bán xe nội địa là xe điện.
Dù có nhiều sự cạnh tranh giữa các hãng xe điện, thị trường cũng rất rộng mở cho Tesla, Polestar hay Xpeng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.