Thánh đường Venice lâm nguy sau cơn lũ dữ

14/11/2019 11:35 GMT+7

Thị trưởng Venice lo sợ cho số phận tòa vương cung thánh đường ở thành phố nổi này sau khi trận lụt dữ dội tối 12.11 gây hỗn loạn khắp nơi.

Hôm 13.11, thị trưởng Venice (Ý) công bố thành phố đang ở trong tình trạng khẩn cấp sau vụ lũ lụt quét qua thành phố khiến Vương cung thánh đường Saint Mark và nhiều tòa nhà cổ hàng thế kỷ ngập nặng.
Nhà chức trách nói đỉnh triều đạt 1,8 m, gần bằng mức kỷ lục trong thập niên 1960. Kỷ lục trước đó là 1,94 m trong vụ ngập năm 1966.

Quảng trường Vương cung thánh đường Saint Mark chìm trong biển nước

Reuters

Thị trưởng Luigi Brugnaro cho rằng biến đổi khí hậu chính là lý do gây ra vụ ngập:
"Thiệt hại sẽ lên tới hàng trăm nghìn euro. Đây là hậu quả của biến đổi khí hậu".
Tổng giám mục Venice Francesco Moraglia nói: "Vương cung thánh đường đang bị hủy hoại về mặt cấu trúc vì mực nước tăng cao. Nó gây ra những thiệt hại không thể sửa chữa được. Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy. Venice là một thành phố bị hư hại, nhưng không thể cứ hư hại mỗi năm như thế".
Hơn 80% diện tích Venice chìm trong biển nước khi thủy triều dâng lên mức cao nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.