Thủ tướng Anh trở lại quốc hội, hỗn loạn Brexit thêm trầm trọng

27/09/2019 08:00 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson phản bác lại các đối thủ tại quốc hội, thách thức họ nếu không lật đổ được chính phủ thì "xê ra" để ông thực hiện quá trình Brexit.

Ngày 25.9, sự thù địch chào đón Thủ tướng Boris Johnson tại quốc hội Anh sau khi Tòa tối cao phán quyết ông Johnson phạm luật khi đình chỉ quốc hội vài tuần trước Brexit.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trước Quốc hội hôm 25.9

Reuters

Cùng ngày, nhà đàm phán Brexit Michel Barnier của EU cho biết Anh chưa cung cấp các đề xuất "hợp pháp và có thể triển khai" để phá vỡ thế bế tắc của việc rời liên minh châu Âu.
Ông Barnier nói: "Chúng tôi vẫn sẵn sàng xúc tiến bất cứ đề xuất hợp pháp và có thể triển khai nào".

Ông Johnson sẽ tiến hành Brexit dù có thỏa thuận hay không

Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Johnson vẫn khẳng định sẽ đưa Anh ra khỏi EU trong ngày 31.10 dù có thỏa thuận hay không. 
Sau 3 năm khủng hoảng chính trị, quốc hội Anh không thể đồng thuận về Brexit nên hiện chưa rõ Anh sẽ rời EU ra sao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.