Tình hình Hồng Kông thêm tồi tệ

11/11/2019 20:00 GMT+7

Sáng 11.11, cảnh sát Hồng Kông nổ súng vào người biểu tình. Vụ nổ súng là cao trào trong tình hình hỗn loạn gia tăng khắp đặc khu.

Cảnh sát Hồng Kông nổ súng bắn vào bụng một người biểu tình, khiến người này bị thương nặng. Truyền thông địa phương đưa tin người bị thương 21 tuổi đã được phẫu thuật tại bệnh viện nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát trong các cuộc đụng độ bạo lực cuối tuần qua.

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình

Reuters

Một người biểu tình giấu tên nói: “Không có những cuộc biểu tình lớn, tôi nghĩ những cuộc phản đối nhỏ lẻ không có tác dụng. Chính quyền sẽ không lắng nghe các yêu cầu của chúng tôi”.
Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cảnh báo: "Tình trạng bạo lực đã đi quá xa yêu cầu đòi dân chủ và giờ đây người biểu tình là kẻ thù của nhân đân".
Tại quận trung tâm của Hồng Kông, cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình. Trong khi đó, người biểu tình chống trả bằng cách dựng rào chắn, phá rối giao thông và lên án chính quyền đang lạm dụng người dân.
Tình trạng bất ổn đã kéo dài 6 tháng tại Hồng Kông và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.