Toàn cầu có 2,8 triệu người nhiễm, Mỹ vượt mốc 50.000 ca Covid-19 tử vong

25/04/2020 10:00 GMT+7

Theo cổng thông tin của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 25.4, toàn thế giới đã có 2.790.986 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 195.920 ca tử vong và 781.382 bệnh nhân hồi phục

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (Mỹ) đã được đưa về đảo Guam vào ngày 27.3 sau khi nhiều thủy thủ nhiễm Covid-19. Fox News dẫn lời các quan chức hải quân Mỹ ngày 23.4 cho biết hơn 4.200 người trên tàu (88% thủy thủ) đã được đưa lên bờ.
Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã được xét nghiệm Covid-19, trong đó có 840 người dương tính, 4.098 người âm tính và một số người còn chờ kết quả.
Trong khi đó, đài CNN tối 24.4 dẫn lời một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận 18 thủy thủ trên tàu khu trục USS Kidd nhiễm Covid-19. Tàu khu trục này được điều động tham gia nhiệm vụ chống buôn lậu ma túy ở vùng biển Carribean. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận về dịch Covid-19 bùng phát trên tàu USS Kidd nhưng chỉ cho biết “hơn 1 thủy thủ dương tính”.

Tàu khu trục USS Kidd của Mỹ

Reuters

Số người chết vì nhiễm virus corona chủng mới ở Mỹ đã vượt mốc 50.000 (51.017) trong hôm 24.4. Đây là con số cao nhất thế giới, đồng thời nó đã tăng gấp đôi trong 10 ngày qua, theo Reuters. Hầu hết các tiểu bang chỉ tính nạn nhân qua đời tại các bệnh viện và viện dưỡng lão chứ chưa thống kê những người chết tại nhà. Gần 900.000 người Mỹ (890.524) đã mắc phải căn bệnh hô hấp này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ có thể gia hạn các biện pháp cách ly xã hội nhằm phòng chống Covid-19 vốn sẽ hết hạn vào ngày 1.5. “Chúng ta có thể kéo dài hơn nữa cho đến khi nào cảm thấy an toàn”, ông phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết sẽ thảo luận với các cố vấn y tế trước khi ra quyết định.
Nước Anh cũng đưa ra quyết định tương tự, và cảnh báo có thể kéo dài các biện pháp cách ly xã hội đến năm 2021 vì nhiều khả năng sẽ chưa có vắc xin hay thuốc đặc trị Covid-19 trong năm nay. “Tôi hiểu áp lực về kinh tế và tôi rất quan tâm điều đó, nhưng chúng ta sẽ chỉ thay đổi khi nào cảm thấy an toàn”, hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nhấn mạnh.

Biển hiệu "đóng cửa" treo bên ngoài Nhà hát Pavilion tại Cromer (Anh) hôm 24.4

Reuters

Anh áp dụng các biện pháp cách ly xã hội từ ngày 23.3 và người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết hay để tập thể dục. Sau khi biểu đồ Covid-19 đi ngang, chính phủ Anh đang tăng cường xét nghiệm, theo dõi những người tiếp xúc với bệnh nhân và cam kết sẽ xét nghiệm 100.000 người/ngày vào cuối tháng 4, dù hiện chỉ xét nghiệm hơn 13.500 người/ngày.
Bên cạnh đó, Anh có kế hoạch tuyển 300.000 người tham gia nghiên cứu dài hạn về khả năng lây nhiễm trong cộng đồng và mức độ miễn nhiễm. Hiện tại nước Anh ghi nhận 144.635 người nhiễm Covid-19 với 19.566 ca tử vong.
Tại Hàn Quốc, chính phủ vừa đưa ra các khuyến cáo về phòng chống Covid-19 cần được tuân thủ trong 2 năm tới để cả nước phục hồi lại trạng thái như khi chưa có dịch, bao gồm làm việc từ xa, đặt vé phương tiện vận tải công cộng và các bữa ăn nhanh tại nhà hàng.

Người dân thủ đô Seoul (Hàn Quốc) tập thể dục bên sông Hàn hôm 23.4

Reuters

Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip cho biết chính phủ đang chuẩn bị chuyển sang biện pháp giới hạn tiếp xúc lâu dài nhằm mục tiêu vừa phòng ngừa Covid-19, vừa phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội. Khuyến cáo đưa ra bộ quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, phương tiện giao thông, nhà hàng, cửa hiệu và nơi tổ chức các sự kiện thể thao, với những quy định chung như rửa tay, giữ khoảng cách, thường xuyên đo nhiệt độ và khử trùng.
Giới chức Hàn Quốc cho biết các khuyến cáo này chỉ có thể có hiệu quả nếu mọi người duy trì sự cảnh giác trong phòng chống Covid-19. “Điều nguy hiểm nhất trong xã hội chúng ta là trở nên bất cẩn khi cho rằng nguy cơ lây nhiễm đã hết”, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong khuyến cáo. Hiện tại Hàn Quốc ghi nhận 10.708 ca nhiễm Covid-19 với 240 ca tử vong và 8.501 ca hồi phục.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế Singapore hôm 24.4 ghi nhận thêm 897 ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 12.075 ca. Phần lớn số ca nhiễm mới là lao động nhập cư sống trong các khu nhà ở dành cho lao động. Tính đến sáng 25.4, số ca Covid-19 tử vong ở Singapore là 12 ca.

Người dân theo đạo Hồi thực hiện cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo trong tháng ăn chay Ramadan giữa dịch Covid-19 ở Madiun, tỉnh Đông Java (Indonesia) hôm 24.4

Reuters

Quốc gia Đông Nam Á đứng sau Singapore về số ca nhiễm là Indonesia. Quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cùng ngày cho hay nước này ghi nhận thêm 436 ca nhiễm, đánh dấu số ca nhiễm mới/ngày cao nhất và nâng tổng số ca nhiễm lên 8.211 ca. Ngoài ra trong ngày có thêm 42 người chết, nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở Indonesia lên 689 ca.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 24.4 tuyên bố ông sẽ thưởng 50 triệu peso (hơn 985.000 USD) cho những nhà khoa học nước này có thể chế tạo vắc xin phòng ngừa bệnh Covid-19. Tổng thống Duterte nâng mức thưởng như trên trong lúc số ca nhiễm Covid-19 ở nước này ngày càng tăng.

Tình nguyện viên phát thức ăn miễn phí cho người lao động nhập cư từ Myanmar bị mất việc sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Thái Lan

Reuters

Tính đến sáng 25.4, số ca nhiễm Covid-19 ở Philippines tăng lên 7.192 ca, trong đó có 477 ca tử vong. Thủ đô Manila hiện là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng, chiếm hơn 2/3 tổng số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 của cả Philippines. Trước tình trạng dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Tổng thống Duterte đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa thủ đô Manila đến ngày 15.5, theo Reuters.
Giới chức Malaysia ghi nhận một ca Covid-19 tử vong và 88 ca nhiễm mới trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm lên lần lượt 96 và 5.691 ca. Còn tại Thái Lan, Trung tâm ứng phó tình hình Covid-19 cho biết hôm 24.4 đã ghi nhận 15 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.854. Thái Lan không có ca Covid-19 tử vong mới nên số ca Covid-19 tử vong đến nay vẫn là 50 ca, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.