Toàn cầu có hơn 2,3 triệu người nhiễm Covid-19, Mỹ có gần 40.000 ca tử vong

19/04/2020 10:03 GMT+7

Theo cổng thông tin đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 18.4, toàn thế giới ghi nhận 2.317.759 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 159.510 ca tử vong và 592.319 bệnh nhân đã hồi phục.

Nước Mỹ hiện tại đã ghi nhận 732.197 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, với số ca tử vong đã tăng gần 2.000 ca, lên tổng cộng 38.664 người.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết trong 24 giờ trước đó có thêm 540 người chết, đánh dấu số người chết/ngày thấp nhất trong hơn 2 tuần qua. Phát biểu tại cuộc họp giao ban hàng ngày, ông Cuomo cũng cho biết có khoảng 2.000 bệnh nhân mới nhập viện, và đó “vẫn còn là một con số áp đảo”.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục đe dọa tính mạng cử tri Mỹ, quốc hội nước này đang tính đến phương án bỏ phiếu qua đường bưu điện để bầu chọn người sẽ lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm nữa.

Người dân tại bang Texas (Mỹ) xuống đường biểu tình phản đối kéo dài lệnh ở nhà vì dịch Covid-19 hôm 18.4

Reuters

Tổng thống Donald Trump và một số thành viên cốt cán của đảng Cộng hòa đã lên tiếng phản đối kế hoạch mở rộng hoạt động bầu cử qua bưu điện vì lo ngại gian lận. Tuy nhiên, phe Dân chủ vẫn tiếp tục vận động thay đổi quy trình bỏ phiếu vào ngày 3.11, với lý do nhiều cử tri có thể e ngại chuyện phải đứng xếp hàng hoặc tới các phòng phiếu đông người do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.
Bộ Y tế và chăm sóc xã hội Anh hôm 18.4 thông báo có hơn 357.000 người đã được xét nghiệm Covid-19 trong đó có 114.217 người dương tính. Trong ngày 17.4, Anh ghi nhận 888 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện, nâng tổng số tử vong tại bệnh viện lên thành 15.464 người.
Tờ The Daily Telegraph ngày 18.4 dẫn lời ông Martin Green, giám đốc quỹ từ thiện Care England ước tính số người tử vong vì Covid-19 tại các viện dưỡng lão có thể lên đến 7.500 người, cao gấp 5 lần so với ước tính hồi đầu tuần của chính phủ là 1.400 người.

Một biểu ngữ thể hiện lòng biết ơn được treo tại lối vào của một nhà chăm sóc dân cư ở Watford, khi sự lây lan của dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành tại Anh

Reuters

Cùng ngày, Nữ hoàng Elizabeth II quyết định sẽ không cho bắn đại bác trong dịp sinh nhật 94 tuổi vào ngày 21.4 tới. CNN dẫn nguồn tin hoàng gia tiết lộ nữ hoàng cảm thấy không thích hợp khi làm lễ hoành tráng giữa lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành.
Hiện tại, nước Anh ghi nhận 115.314 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 15.498 ca tử vong.
Trong khi đó tại Tây Ban Nha, nhà chức trách ngày 18.4 thông báo có thêm 565 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 17.4, nâng tổng số người tử vong lên thành 20.043 người. Tổng số ca bệnh tại nước này cũng tăng từ 188.068 người lên thành 191.726 người, theo Reuters.

Một cửa hàng đồng hồ tại Zurich (Thụy Sĩ) đóng cửa vì dịch Covid-19

Reuters

Ở Hà Lan, số người chết tăng thêm 142 người lên thành 3.601 người trong khi tổng số ca nhiễm tăng thêm 1.140 lên thành 31.589 ca. Còn tại Thụy Sĩ, số ca tử vong tăng từ 1.059 lên thành 1.111 trong khi số bệnh nhân Covid-19 tăng từ 27.078 lên thành 27.404 người.
Chuyển sang khu vực châu Á, tính đến hôm 18.4, 2 ngày sau khi chính phủ Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm làm chậm đà lây lan của đại dịch Covid-19, số ca nhiễm ở nước này tăng lên hơn 10.000 ca, sắp vượt qua Hàn Quốc (10.653).
Số ca nhiễm Covid-19 nói trên không bao gồm khoảng 700 ca nhiễm từ du thuyền Diamond Princess, bị cách ly gần Tokyo hồi tháng 2, theo Kyodo News dẫn lời giới chức Nhật. Tokyo hiện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Một nhân viên y tế đi bộ đến lều được thiết lập để xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Kawakita ở Tokyo (Nhật Bản)

Reuters

Hôm 16.4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố mở rộng tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước sau khi tình trạng này được áp dụng cho Tokyo, Osaka và 5 tỉnh khác, nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19. Tính đến sáng 19.4, Nhật Bản đã xác nhận có 222 người tử vong vì dịch bệnh.
Bộ Y tế Singapore hôm nay 18.4 xác nhận có thêm 942 ca nhiễm Covid-19, đánh dấu số ca nhiễm mới trong một ngày cao nhất và nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5.992 ca. Bộ Y tế Singapore cho biết thêm phần lớn trong số ca nhiễm Covid-19 mới là lao động nhập cư sống trong các nhà ở tập thể và chỉ có 14 trường hợp là công dân Singapore và dân thường trú, theo Reuters. Tính đến nay, số ca tử vong ở Singapore là 11.
Cùng ngày, quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho hay nước này ghi nhận thêm 325 ca nhiễm Covid-19 và 15 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong lần lượt lên 6.248 và 535 ca. Hôm 17.4, Indonesia vượt qua Philippines trở thành quốc gia Đông Nam Á có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất.

Một tình nguyện viên mặc trang phục Người nhện mang biểu ngữ với dòng chữ “Ở nhà” để khuyến khích người dân hạn chế ra đường, ngăn chặn sự lây lan của virus corona

Reuters

Còn Philippines ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 tử vong và 209 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm lần lượt lên 397 và 6.087 ca. Trong khi đó có 29 người xuất viện, nâng tổng số ca hồi phục lên 516, theo Reuters.
Malaysia, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 54 ca nhiễm Covid-19 mới, đánh dấu số ca nhiễm mới trong một ngày tiếp tục giảm và trở thành mức thấp nhất kể từ khi chính phủ nước này áp đặt biện pháp hạn chế đi lại và kinh doanh vào ngày 18.3, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.305 ca. Ngoài ra có thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 88 ca.
Còn tại Thái Lan, phát ngôn viên Taweesin Wisanuyothin thuộc Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 cho hay hôm 18.4 ghi nhận 33 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.733. Ông Taweesin cho biết không có ca tử vong mới và đã có tổng cộng 1.787 ca hồi phục. Tính đến ngày 18.4, số ca Covid-19 tử vong ở Thái Lan là 47, theo Reuters. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.