Toàn cầu có hơn 95.000 người tử vong vì dịch Covid-19

10/04/2020 10:01 GMT+7

Theo số liệu từ cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 10.4, toàn thế giới đã có 1.595.350 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 95.455 ca tử vong và gần 354.000 người hồi phục.

Trong thông báo ngày 9.4, Hiệp hội y tế Ý cho biết: “101 bác sĩ đã qua đời vì Covid-19 và con số có thể tiếp tục tăng, bao gồm những bác sĩ nghỉ hưu được chính phủ kêu gọi tham gia cuộc chiến chống lại đại dịch”, theo AFP.
Truyền thông Ý ước tính hơn 30 y tá và nhân viên y tế khác cũng đã tử vong vì Covid-19. Viện y tế cộng đồng ISS tại thủ đô Rome ước tính 10% trong tổng số ca nhiễm ở Ý là người làm việc trong lĩnh vực y tế.
Đến nay, Ý ghi nhận tổng cộng 18.279 trường hợp tử vong, cao nhất thế giới, và 143.626 ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19. Trong số 28.470 bệnh nhân hồi phục có một đứa bé 2 tháng tuổi, bệnh nhận Covid-19 nhỏ tuổi nhất, cũng đã xuất viện. Đây cũng là tin vui cho công tác chống dịch tại nước này.

Nhân viên y tế Ý viết lên tay dòng chữ "Chúng ta sẽ làm được" khi đang chữa trị cho các bệnh nhân tại bệnh viện Circolo hôm 9.4

Reuters

Ở Anh, số ca nhiễm tăng lên 65.872, với gần 8.000 người tử vong. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trải qua 3 ngày điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt vì mắc Covid-19 và chính phủ thông báo tình trạng sức khỏe của ông cải thiện. Và trong ngày 9.4, ông đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt nhưng vẫn được bệnh viện theo dõi tình trạng kỹ càng, theo Reuters.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 9.4 cảnh báo rằng việc phong tỏa toàn quốc có thể sẽ kéo dài đến tháng 5 mặc dù cho rằng điều tồi tệ nhất sẽ sớm kết thúc khi số người chết đang có dấu hiệu chậm lại kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.
Ông cho biết các biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh tại đây đã cắt giảm tỷ lệ nhiễm bệnh mới gia tăng hằng ngày xuống 4% từ 22%. Số trường hợp dương tính với virus corona tại Tây Ban Nha tính đến nay đã đạt 153.222 người với 15.447 ca tử vong và 52.165 người hồi phục.

Khẩu trang vải được trưng bày tại một cửa hàng ở Paris (Pháp)

Reuters

Chính phủ Pháp cũng dự kiến sẽ gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc được áp dụng từ hôm 17.3 và sắp hết hạn vào ngày 15.4 sau khi tổng số người chết vì Covid-19 tăng vọt lên 12.210, tăng thêm 1.341 người so với ngày trước đó, với hơn 118.781 ca nhiễm.
Dữ liệu từ Bộ Y tế Pháp hôm 9.4 cho thấy số bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) lần đầu tiên giảm nhẹ, khoảng 1,1% kể từ khi dịch bùng phát, nhưng số người chết trong viện dưỡng lão đã tăng hơn 50% trong 2 ngày và số ca tử vong tại các bệnh viện cũng tăng 5% lên 8.044.
Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu như Áo, Đan Mạch, Na Uy, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Slovenia lại đang cân nhắc khả năng nới lỏng lệnh phong tỏa ngay cả khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đây không phải là thời điểm thích hợp.

Một người vô gia cư vẽ tranh trên đường phố Valparaiso (Chile) hôm 9.4

Reuters

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Hoàng gia London (Anh) ước tính các biện pháp phong tỏa và giữ khoảng cách xã hội có thể giúp giúp ngăn chặn nguy cơ ít nhất 21.000 người chết vì Covid-19 tại 11 quốc gia châu Âu.
Số người chết vì virus corona gây dịch Covid-19 tại Iran đã tăng thêm 117 người, lên con số 4.110, phát ngôn viên Bộ Y tế Kianush Jahanpur cho biết hôm 9.4. Tổng số trường hợp nhiễm bệnh cũng đã tăng lên tổng số 66.220.
Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận thêm 42 trường hợp nhiễm mới, trong đó có 38 ca bệnh “nhập khẩu”, giảm nhẹ so với 63 trường hợp trong ngày trước đó. Tỉnh Hồ Bắc – tâm dịch Covid-19 tại nước này, ghi nhận 1 ca tử vong trong ngày 9.4. Đến nay, Trung Quốc đã có 82.883 trường hợp nhiễm với 3.339 ca tử vong.

Giường bệnh tại Trung tâm Hội nghị Guayaquil nay thành bệnh viện dã chiến được chuẩn bị cho bệnh nhân Covid-19 tại Ecuador

Reuters

Đại dịch Covid-19 đang khiến nước Mỹ rơi vào khủng hoảng, khi các bang phải cạnh tranh để có được vật tư y tế và buộc phải lên kịch bản cho ranh giới sinh tử. Mỹ hiện giữ kỷ lục đáng buồn khi có hơn 461.000 trường hợp nhiễm Covid-19, cao nhất thế giới.
Giới chức cấp cao nước này đã phải phát đi cảnh báo để người dân chuẩn bị cho một trong những giai đoạn tồi tệ nhất khi số tử vong còn tăng lên nhiều so với con số 16.478 lúc này.
Trong đó, thành phố New York hiện là ổ dịch Covid-19 tại Mỹ, với số ca tử vong tính đến ngày 9.4 đã là 7.067 trường hợp. Dù vậy, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số lượng bệnh nhân mới nhập viện giảm mạnh trong 24 giờ qua, xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, một dấu hiệu cho thấy việc giữ khoảng cách xã hội bắt đầu có hiệu quả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo về lực lượng đặc nhiệm chống dịch Covid-19 tại Nhà Trắng hôm 9.4

Reuters

Theo một báo cáo, virus corona chủng mới đã bắt đầu xuất hiện ở thành phố New York từ giữa tháng 2, vài tuần trước khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện, và chính du khách từ châu Âu đã mang virus đến vùng này, chứ không phải châu Á.
Trong lúc dịch Covid-19 lây lan với tốc độ chóng mặt, thêm nhiều công ty đang tham gia nỗ lực đánh bại căn bệnh này và đẩy nhanh quá trình thử nghiệm những dòng vắc xin mới. Các chuyên gia cho rằng đây vẫn là biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa dịch bệnh tiếp tục lây lan vì nó củng cố khả năng phòng vệ của hệ miễn dịch cơ thể người. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.