Toàn cầu vượt mức 16 triệu ca nhiễm Covid-19

27/07/2020 10:25 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 27.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 16,196 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra , trong đó có ít nhất 647.846 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 9,344 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tại Mỹ, 18 tiểu bang ghi nhận các kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 trong tuần qua, đáng chú ý là tại California, Nam Carolina, Bắc Dakota, Kentucky và Hawaii.
Sở y tế công bang California báo cáo số ca nhiễm mới trung bình trong vòng 1 ngày trong ngày thứ 7 liên tiếp tại đây đạt mức 9.852 ca. Tại bang California, hiện có 6.912 người đang được điều trị Covid-19 tại bệnh viện và 1.993 người trong số đó được điều trị trong phòng chăm sóc tích cực.
Số người tử vong vì Covid-19 tại California đã lên đến 8.146 người. Đến ngày 26.7, California đã liệt 36 hạt vào danh sách theo dõi và yêu cầu người dân các hạt này đóng cửa các hoạt động kinh doanh trong nhà.
Tại bang Texas, bệnh viện duy nhất của hạt Starr không đủ sức chứa số lượng lớn bệnh nhân, nên một ủy ban đạo đức được thành lập nhằm quyết định xem bệnh nhân nào còn khả năng cứu chữa và bệnh nhân nào nên được trả về vì bệnh quá nặng. Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định điều nhân sự đến bệnh viện hạt Starr và các cơ sở y tế lân cận để hỗ trợ.
Đến sáng 27.7, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 4,229 triệu ca Covid-19 với ít nhất 146.927 ca tử vong.
Bộ Y tế Brazil báo cáo nước này ghi nhận thêm 24.578 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 26.7, nâng tổng số ca Covid-19 trên toàn quốc lên hơn 2,419 triệu ca. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Brazil đến nay là 87.004, tăng 555 ca so với 24 giờ trước đó.
Ngày 26.7 đánh dấu tròn 5 tháng kể từ khi Brazil ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 26.2. Tổng thống Brazil Jair Bolonaro đã nhận kết quả âm tính với virus corona chủng mới lần đầu tiên trong ngày 25.7 sau khi nhận kết quả dương tính với Covid-19 từ ngày 7.7.
Hiệp hội Bệnh Truyền nhiễm Brazil sau đó đã lên án ông Bolsonaro là "gương xấu" vì không giãn cách xã hội và không đeo khẩu trang ngay sau khi nhận kết quả âm tính với Covid-19.
Trong khi đó bộ y tế Nam Phi báo cáo thêm 11.233 ca Covid-19 trong ngày 26.7, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 445.433 ca. Số người tử vong vì Covid-19 tại Nam Phi hiện là 6.769.
Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại dữ liệu Covid-19 tăng mạnh tại Nam Phi có thể là dấu hiệu Covid-19 đang mở rộng tầm ảnh hưởng tại châu Phi. Nam Phi là quốc gia có số ca Covid-19 cao nhất châu Phi và cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nga.
Trong khi đó, Úc ghi nhận 10 người tử vong vì Covid-19 trong ngày 26.7, ngày chết chóc nhất của nước này trong đại dịch, theo AFP. Trong buổi họp báo hôm qua, Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews, cho biết lệnh phong tỏa tại bang này có thể được gia hạn khi hết hạn vào ngày 16.8. Đến sáng 27.7, Úc đã ghi nhận tổng cộng hơn 14.000 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 155 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.