Toàn cầu vượt mức 22 triệu ca Covid-19, Úc đặt mua vắc xin Anh

19/08/2020 10:51 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 19.8.2020, số ca mắc Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra trên toàn thế giới là hơn 22 triệu ca, với ít nhất 778.557 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 14 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 18.8 cho biết đã kí thỏa thuận với nhà sản xuất dược phẩm AstraZeneca của Anh để sản xuất và phân phối vắc xin ngừa Covid-19 cho dân số 25 triệu người của nước này.
Theo Bộ trưởng Y tế Úc, toàn bộ người dân sẽ được tiêm vắc xin tuy nhiên một ủy ban y tế sẽ xác định danh sách ưu tiên.
Hồi tháng 7.2020, AstraZeneca cho biết vắc xin ngừa Covid-19 công ty này sản xuất có dữ liệu rất tốt, đang được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn và được xem là ứng viên đi đầu trong cuộc đua phát triển vắc xin. Vắc xin AZD1222 do Đại học Oxford (Anh) phát triển và được cấp phép cho AstraZeneca.
Giao dịch mua vắc xin diễn ra giữa bối cảnh bang Victoria của Úc bất ngờ tăng số ca nhiễm Covid-19, buộc chính quyền phải áp dụng giờ giới nghiêm ban đêm, siết chặt lệnh hạn chế di chuyển và yêu cầu đóng cửa phần lớn nền kinh tế bang. Trong vòng 24 giờ qua, bang Victoria ghi nhận thêm 216 ca Covid-19 mới và 17 ca tử vong.
Đại dịch vẫn tiếp tục lan rộng tại Mỹ, nơi đến nay đã ghi nhận hơn 5,479 triệu ca nhiễm với ít nhất 171.687 ca tử vong.
Tại bang Georgia, số ca nhiễm mới trong ngày 18.8 là 2.873 ca. Tổng số ca Covid-19 tại bang này hiện là khoảng 241.677 ca với ít nhất 4.794 ca tử vong.
Thống đốc bang Louisiana cho biết tỉ lệ dương tính với Covid-19 tại đây đã giảm xuống mức 9,4%. Như vậy, Louisiana chính thức được xếp hạng "khu vực vàng" theo phân loại của đội ngũ ứng phó dịch Covid-19 của Nhà Trắng.
Trong ngày 18.8, Louisiana ghi nhận thêm 664 ca mắc và 28 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh và ca tử vong tại đây lên 139.125 và 4.431.
Trong khi đó, bang Florida ngày 18.8 ghi nhận thêm 219 ca tử vong vì Covid-19. Đây là lần thứ 10 Florida ghi nhận hơn 200 cái chết vì Covid-19 trong 1 ngày. Trước đó, Florida lập kỷ lục số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất là vào ngày 11.8 với 276 ca.
Hãng tin Yonhap đưa tin tại Hàn Quốc, hơn 400 ca Covid-19 liên quan đến một nhà thờ ở phía bắc Seoul. 
"Sau khi một thành viên nhà thờ dương tính với Covid-19 vào ngày 12.8, đã có thêm 123 người nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 438 ca, trong đó có 282 ca ở Seoul", theo giám đốc y tế công cộng thành phố Park Yu-mi.
Có nhiều lo ngại đợt bùng phát dịch Covid-19 mới ở Hàn Quốc có thể leo thang vì trong 5 ngày qua, nước này đã ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm. Nhà thờ Sarang Jeil được cho là ổ dịch lớn thứ 2 Hàn Quốc sau nhà thờ Tân Thiên Địa ở TP.Daegu hồi tháng 2. Đến nay đã có phân nửa trong số 4.000 thành viên nhà thờ này được xét nghiệm, với 16% nhận kết quả dương tính với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.