Triều Tiên nói sẽ cắt đường dây nóng với Hàn Quốc

09/06/2020 14:41 GMT+7

Ngày 9.6, Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đường dây nóng với Hàn Quốc, xem đây là bước đầu tiên để tiến tới cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Seoul, theo hãng thông tấn KCNA.

Nhiều ngày qua, Triều Tiên tăng cường chỉ trích Hàn Quốc, đe dọa đóng cửa văn phòng liên lạc và dừng các dự án khác nếu Hàn Quốc không ngăn được người từ nước này thả truyền đơn sang Triều Tiên.
Động thái trả đũa có thể xảy ra sớm nhất vào trưa 9.6. Triều Tiên sẽ cắt đứt mọi đường liên lạc tại cả hai văn phòng liên Triều và đường dây nóng giữa quân đội và văn phòng tổng thống hai nước.

Triều Tiên có thể tiến tới cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Hàn Quốc.

Reuters

Sáng 9.6, các quan chức Triều Tiên không trả lời cuộc điện đàm hằng ngày với phía Hàn Quốc lẫn các cuộc gọi trên đường dây nóng quân đội, theo Yonhap.
Quyết định cắt liên hệ đánh dấu bước lùi đáng kể trong nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân đổi lấy giảm nhẹ trừng phạt quốc tế.
Triều Tiên và Hàn Quốc cơ bản vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Cuộc chiến năm 1950 - 1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, chứ không phải hiệp ước hòa bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.