Trung Quốc đặt tham vọng tái sử dụng đến 60% rác thải vào năm 2025

23/05/2021 09:31 GMT+7

Trung Quốc hy vọng sẽ có thể tái sử dụng 60% lượng rác thải trong năm 2025.

Nước này từng hy vọng sẽ tái sử dụng 50% lượng rác thải vào năm 2020, nhưng không đạt được mục tiêu.
Nhà chức trách Trung Quốc đang chật vật tìm cách giải quyết số lượng rác thải ngày càng tăng khi dân số ở đô thị tiêu thụ nhiều hơn.

Một cơ sở tái chế các phế phẩm từ giấy ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Reuters

Hiện tại, các bãi rác tại đa số thành phố lớn ở Trung Quốc đã bị lấp đầy.
Trung Quốc đang công bố nhiều điều luật mới buộc người dân phải phân loại rác thải. Nhựa dùng một lần và các loại bao bì không thể tái chế cũng bị hạn chế.
Trung Quốc cũng đã cấm nhập khẩu rác thải từ nước ngoài hồi năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.