Trung Quốc đe dọa Anh 'gánh chịu hậu quả' nếu cấm đoán Huawei

08/07/2020 08:34 GMT+7

Cảnh báo của Trung Quốc đối với Anh: từ bỏ Huawei sẽ nhận nhiều rắc rối.

Trung Quốc đã ra lời cảnh báo đối với nước Anh: từ bỏ Huawei sẽ nhận nhiều rắc rối.
Đại sứ Trung Quốc tại London, Anh, đã không úp mở: "Vì vậy, chúng tôi muốn trở thành bạn, chúng tôi muốn trở thành đối tác, nhưng nếu nước Anh muốn biến Trung Quốc thành một quốc gia thù địch, thì họ phải gánh chịu hậu quả."
Anh được cho là sẽ cấm Huawei phát triển mạng điện thoại 5G.
Trước đây, London bật đèn xanh cho Huawei tham gia xây dựng mạng lưới này. Nhưng tuần trước, Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố không muốn cơ sở hạ tầng quan trọng bị "những đối tác có tiềm năng là kẻ thù" kiểm soát.
Mỹ cũng có động thái tăng cường trừng phạt Huawei, gây áp lực đến các đồng minh như Anh.
Tranh cãi về Huawei đã trở thành cuộc chiến cân não giữa Mỹ và Trung Quốc, và các đồng minh của Mỹ như Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.