Trung Quốc lo virus viêm phổi bí ẩn lây lan trong mùa về quê ăn tết

20/01/2020 22:58 GMT+7

Virus corona - một loại virus mới cùng họ với virus SARS gây chết người đang lan rộng tại Trung Quốc, nơi virus này được phát hiện lần đầu tiên. Cuối tuần qua, số ca nhiễm bệnh đã tăng gấp 3 và người bệnh thứ 3 cũng đã qua đời.

Trung Quốc vừa báo cáo đã xác nhận 139 ca nhiễm bệnh mới gây ra bởi virus corona và dịch bệnh này đang lan rộng ra khỏi Vũ Hán - địa điểm bùng phát ban đầu.
Quan chức y tế tại Bắc Kinh xác nhận tại thủ đô có 2 ca nhiễm bệnh mới hôm 20.1, trong khi tại tỉnh Quảng Đông, nhà chức trách báo cáo 1 ca nhiễm mới.
Tất cả các bệnh nhân đều đã đến Vũ Hán trước khi nhiễm bệnh.

Virus corona mới thuộc cùng họ với virus SARS, có thể khiến người nhiễm bị sốt, ho và khó thở.

Reuters

Cùng ngày 20.1, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán thông báo 136 ca nhiễm bệnh mới tại đây được chẩn đoán vào ngày 18 và 19.1. Trong tất cả các bệnh nhân, có 1 người đã thiệt mạng, 2 người đang trong tình trạng nguy kịch còn 33 người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Hiện có tổng cộng 201 ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc, tăng đáng kể so với con số 62 ca nhiễm ban đầu.
Virus này cũng đã vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc. Thái Lan vừa xác nhận 2 ca nhiễm bệnh, Nhật Bản xác nhận 1 ca.
Mỹ nhanh chóng triển khai thanh tra đến các sân bay chính và kiểm tra các hành khách bay từ Vũ Hán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.