Trung Quốc xây bệnh viện trong 9 ngày để chống vi rút corona

03/02/2020 10:28 GMT+7

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn bắt đầu nhận bệnh nhân từ ngày 3.2 được Trung Quốc xây dựng chỉ trong vòng 9 ngày để chống vi rút corona.

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn rộng 25.000 m2, có sức chứa khoảng 1.000 giường bệnh là một trong hai cơ sở sẽ vận hành để đương đầu với dịch bệnh mới do vi rút corona gây ra.

Công nhân Trung Quốc tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn để chống vi rút corona.

Reuters

Bệnh viện mới khởi công khoảng hơn 1 tuần trước. Ngày 24.1, trên nền đất chỉ có các công nhân đào móng đang dọn dẹp khu vực xây dựng.
Hoàn cầu Thời báo đưa tin quyền kiểm soát bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã được chuyển cho lực lượng quân đội. Bệnh viện bắt đầu nhận bệnh nhân từ ngày 3.2
Cách bệnh viện trên khoảng 40 km, Trung Quốc đang xây dựng bệnh viện khẩn cấp thứ hai: bệnh viện Lôi Thần Sơn với sức chứa 1.600 giường bệnh, dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày 5.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.