Từ trường học đến nhà dưỡng lão, cả nước Mỹ hối hả ngăn chặn Covid-19

13/03/2020 11:23 GMT+7

Các sự kiện tập trung đông người bị cấm tại nhiều nơi ở bang Washington, trường học tại Seattle phải đóng cửa, các viện dưỡng lão khắp nước Mỹ cảnh giác cao độ khi số ca nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra tại quốc gia này ngày càng tăng cao.

Tất cả là dấu hiệu của một quốc gia đang cấp tốc ngăn chặn dịch Covid-19 đang lây lan rộng khắp.
Trước đó, ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nhận định về tình hình Covid-19 tại Mỹ: "Điểm mấu chốt là tình hình sẽ tồi tệ hơn".
Đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 1.330 ca nhiễm và ít nhất 36 ca tử vong vì Covid-19.
Tất cả mọi nơi đều thận trọng.
Các trường công ở Seattle với 52.000 học sinh sẽ đóng cửa trong ít nhất 2 tuần tiếp theo. Thành phố này là tâm dịch của đợt bùng phát Covid-19 tại Mỹ.
Tại bang Washington đã có ít nhất 19 người tử vong, trong đó có nhiều người lớn tuổi sống tại viện dưỡng lão ở Kirkland.

Thành viên gia đình không được vào thăm thân nhân của mình tại các viện dưỡng lão để ngăn chặn Covid-19 lây lan tại Mỹ.

Reuters

Người lớn tuổi là đối tượng nhạy cảm nhất với bệnh Covid-19 trong khi trẻ em có vẻ chỉ mắc một số triệu chứng nhẹ hoặc không thể hiện triệu chứng.
Các quan chức y tế yêu cầu có biện pháp ngăn ngừa trẻ em nhiễm virus và lây lan cho các độ tuổi khác, nhạy cảm hơn.
Các nhà dưỡng lão khắp nước Mỹ đều cảnh giác cao. Nhiều địa điểm đã cấm người thân đến thăm.
Các trường đại học khắp nước Mỹ cho sinh viên nghỉ hoặc dạy trực tuyến.
Nguy cơ Covid-19 lây lan đang bùng phát tại nơi khác. Các ngân hàng máu tại Mỹ lo ngại nguy cơ thiếu hụt khi người dân Mỹ không còn đi hiến máu. Các công ty cho nhân viên làm việc tại nhà vì dịch Covid-19 cũng hủy sự kiện hiến máu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.