Vì khủng hoảng dịch Covid-19, cả nước Anh chỉ sản xuất 197 ô tô trong tháng 4

31/05/2020 22:59 GMT+7

Trong tháng 4.2020, cả ngành công nghiệp ô tô Anh chỉ sản xuất 197 chiếc, giảm 71.000 lần so với năm 2019.

Một số nhà máy ô tô của nước Anh đã hoạt động sản xuất trở lại sau khi đóng cửa vì Covid-19, nhưng có vẻ vẫn còn rất im ắng.
Lí do là trong tháng 4.2020, cả ngành công nghiệp ô tô Anh chỉ sản xuất 197 chiếc, giảm 71.000 lần so với năm 2019.
Hiện tại, nhiều nhà máy lớn vẫn còn đóng cửa, như hãng Nissan ở Sunderland ngừng hoạt động đến tháng 7.
Dự tính cả năm, mức sản xuất của ngành công nghiệp ô tô nước Anh sẽ giảm khoảng 870.000 chiếc. Con số tệ hơn so với khủng hoảng tài chính toàn cầu 10 năm trước và có thể mang nền công nghiệp trở về những năm 1980.
ừ ngày 1.6, có cửa hàng bán ô tô tại Anh sẽ được mở cửa trở lại. Các nhà sản xuất ô tô hi vọng việc này sẽ thúc đẩy doanh số tăng nhanh như ở Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.