Vợ nhiễm virus corona, Thủ tướng Trudeau cam kết quyết liệt đối phó đại dịch Covid-19

15/03/2020 05:00 GMT+7

Ngày 13.3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông không có triệu chứng nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra trong khi vợ ông, Sophie, đã dương tính với bệnh Covid-19.

Ông Justin Trudeau sẽ cách ly tại gia trong vòng 14 ngày cùng vợ và 3 con theo đúng quy định của các cơ quan y tế.
Ông phát biểu trong cuộc họp báo trước sân nhà riêng: "Các triệu chứng của Sophie vẫn còn nhẹ, nhưng chúng tôi đang làm theo các hướng dẫn y tễ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Bà ấy sẽ cách ly ở thời điểm này. Nghĩa là, theo đề nghị của bác sĩ, tôi sẽ tự cách ly trong vòng 14 ngày. Tôi muốn nói rõ là, tôi không có triệu chứng gì và tôi cảm thấy ổn. Công nghệ cho phép tôi làm việc tại nhà. Đương nhiên là sẽ gây bất tiện và đôi lúc điên đầu nữa. Dù gì đi nữa chúng ta đều là những cá thể xã hội. Nhưng phải làm như thế để bảo vệ hàng xóm và bạn bè chúng ta, đặc biệt là những người lớn tuổi dễ tổn thương hơn và những người đã mắc nhiều căn bệnh khác".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong cuộc họp báo tại nhà riêng hôm 13.3.

Reuters

Ông cũng thông báo Canada sẽ quyết liệt tăng cường các biện pháp đối phó với sự lây lan của dịch Covid-19.

Yêu cầu người dân ngưng ra nước ngoài nếu không cần thiết và cam kết hỗ trợ tài chính "đáng kể" cho người dân.

"Không ai nên lo lắng về tiền thuê nhà, tiền đi chợ hay tiền chăm con vì dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tài chính cho người dân Canada".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.