Với lao động trẻ nhập cư, nước Nhật có là 'đất hứa'?

01/04/2019 14:46 GMT+7

Người Việt là nhóm người nước ngoài phát triển nhanh nhất ở Nhật Bản, đến xứ sở này vì bị hấp dẫn bởi mức lương cao nhưng thường nặng gánh nợ nần phải trả cho người tuyển dụng. Vào ngày 1.4, Nhật Bản sẽ triển khai một hệ thống mới cho phép thêm nhiều lao động nước ngoài vào nước này nhằm đối phó với tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Tranh luận về chương trình mới đang làm nổi bật những khó khăn mà lao động nhập cư phải đối mặt ở Nhật Bản. Đọc thêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.