Vũ Hán mù mịt thuốc khử trùng 2 lần mỗi ngày chống virus corona

12/02/2020 20:15 GMT+7

Trung Quốc thực hiện khử trùng khắp thành phố Vũ Hán để ngăn chặn lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây ra. Đường phố, khu vực cách ly, khu dân cư, siêu thị, khu vực đổ rác là những địa điểm nhà chức trách tổ chức xịt thuốc quy mô lớn, đôi khi là 2 lần mỗi ngày.

Tại thành phố Vũ Hán, tâm dịch, công tác khử trùng chống virus corona được thực hiện 2 lần mỗi ngày.
Hàng loạt xe tải lớn đi khắp các con đường vắng vẻ, cũng như các khu dân cư và khu vực đổ rác, liên tục xịt thuốc khử trùng.

Trung Quốc tiến hành xịt thuốc khử trùng nhiều thành phố.

Reuters

Nhiều thành phố khác ở Trung Quốc cũng xịt thuốc khử trùng để ngăn ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Trung Quốc sử dụng loại thuốc khử trùng nào và biện pháp này có hiệu quả hay không.
Theo trang Business Insider, một số chuyên gia cho rằng việc lau sạch các bề mặt có trong bệnh viện và chợ sẽ có hiệu quả chống dịch cao hơn là sát khuẩn toàn thành phố.
Trợ lý giáo sư ngành an ninh y tế đại học Johns Hopkins Caitlin Rivers cho rằng "chiến dịch sát khuẩn" với thuốc khử trùng không phải là cách thường dùng để ngăn chặn virus lây lan.
Bà cho biết phương pháp xịt thuốc thường được dùng để chống muỗi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.