WHO ước tính tỉ lệ tử vong của bệnh Covid-19 là 3,4%

05/03/2020 10:42 GMT+7

Theo số liệu chính thức từ Bộ Y tế ngày 5.3, tổng số người tử vong vì dịch Covid-19 do virus corona chủng mới lên đến 3.252 người, trong đó có 2.981 người chết tại Trung Quốc đại lục.

Trên toàn thế giới đã có 95.049 người nhiễm Covid-19.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 4.3 đại lục đã ghi nhận thêm 139 ca nhiễm virus corona mới, tăng so với 119 ca mắc Covid-19 một ngày trước đó. Số ca tử vong ghi nhận thêm tại Trung Quốc đại lục hôm 4.3 là 31 trường hợp.
Hãng tin AFP dẫn số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính tỷ lệ tử vong của dịch Covid-19 vào khoảng 3,4%.
Đa số các ca nhiễm Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là tại Hàn Quốc, Ý và Iran.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính đến ngày 4.3, nước này có 5.621 ca nhiễm Covid-19, với ít nhất 33 ca tử vong.

Người dân TP.Daegu - "ổ dịch" tại Hàn Quốc - xếp hàng đợi mua khẩu trang.

Reuters

Đáng báo động, Hàn Quốc có nhiều bệnh nhân qua đời tại nhà khi đang đợi sắp xếp giường bệnh. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip, có 2.300 người tại TP.Daegu - tâm dịch tại Hàn Quốc - đang đợi được nhập viện để điều trị vì thiếu giường bệnh.
Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong ngày 4.3 là mức thấp nhất trong 5 ngày gần đây. Có đến 66% ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa.
Cơ quan Bảo vệ dân sự của Ý tối 4.3 xác nhận số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này tăng lên 107 sau khi có thêm 28 người chết vì dịch trong 24 giờ trước đó. Số ca nhiễm Covid-19 tại Ý hiện là 3.089 trường hợp. Reuters đưa tin tỷ lệ tử vong vì dịch Covid-19 tại Ý là khoảng 3,5%.

Cảnh sát tài chính Ý kiểm tra khẩu trang trước khi phân phối trên thị trường.

Reuters

Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng lây lan nhanh chóng, Bộ trưởng Y tế Ý Lucia Azzolina thông báo đóng cửa tất cả trường học phổ thông và trường đại học trên toàn nước Ý từ ngày 5.3 cho đến ít nhất ngày 15.3.
Chính phủ Ý đã ban hành nghị định nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, như ra lệnh tạm dừng các sự kiện đông người và kêu gọi mọi người tôn trọng giữ khoảng cách an toàn ít nhất 1 m, không nên bắt tay hay ôm nhau.
"Ổ dịch tại Trung Đông" - Iran xác nhận tính đến ngày 4.3, nước này có 2.922 người nhiễm Covid-19 và 92 ca tử vong. Theo Reuters, sự bùng phát của Covid-19 đã gây ảnh hưởng cho hầu hết các tỉnh của Iran.

Người dân Iran đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

Reuters

Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định nước này sẽ vượt qua dịch Covid-19 với số ca tử vong ở mức tối thiểu và trong thời gian ngắn nhất nhờ kỹ năng của các bác sĩ và y tá.
Ngoài ra, tại Mỹ, nơi mới bùng phát dịch Covid-19 gần đây, số ca tử vong đến ngày 4.3 là 11 trường hợp.
Trong đó, 1 ca tử vong mới nhất xảy ra tại bang California và 10 ca còn lại xảy ra tại bang Washington. Toàn nước Mỹ hiện có 138 trường hợp mắc bệnh Covid-19.

Nhân viên y tế tại Viện dưỡng lão Life Care Center - "ổ dịch" tại bang Washington (Mỹ).

Reuters

Trong ngày 4.3, các nghị sĩ Mỹ đã đạt được thỏa thuận lưỡng đảng về dự luật khẩn cấp chi 8,3 tỉ USD để giúp ứng phó bệnh Covid-19. Dự luật đã được thông qua tại Hạ viện và sẽ sớm được Thượng viện thông qua để đưa Tổng thống Donald Trump ký thành luật.
Trong số này, hơn 3 tỉ USD sẽ được dành cho nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng chống virus Corona, bộ dụng cụ xét nghiệm và phương pháp điều trị bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.