Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh và những con số ấn tượng

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
26/06/2020 11:40 GMT+7

Liverpool có 86 điểm với thành tích 28 thắng, 2 hoà và 1 thua, ghi 70 bàn để lọt lưới chỉ 21 bàn, nếu thắng cả 7 vòng đấu còn lại, đội sẽ phá luôn kỷ lục đạt 100 điểm/mùa giải do Man City xác lập ở mùa 2017-2018.

Liverpool hơn đội hạng nhì Man City tới 23 điểm, vô địch Ngoại hạng Anh trước 7 vòng đấu. Qua đó đội bóng áo đỏ xác lập thành tích vô địch sớm nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh.
Cụ thể, Liverpool vượt qua các kỷ lục cũ do Manchester United nắm giữ mùa 1907-1908, Everton mùa 1984-1985, M.U mùa 2000-2001 và Man City mùa 2017-2018 đều có thành tích vô địch trước 5 vòng đấu. Ngoài ra, HLV Klopp cũng trở thành nhà cầm quân người Đức đầu tiên trong lịch sử 131 năm giành danh hiệu cao nhất ở giải VĐQG của bóng đá Anh.
Chưa hết, Liverpool cũng lần đầu tiên sau 30 năm lên ngôi, CLB này hiện có tổng cộng 19 chức vô địch nước Anh.
Đội bóng áo đỏ cũng đang đặt mục tiêu sẽ cân bằng và vượt qua luôn kỷ lục 20 lần vô địch của M.U nắm giữ. Theo báo chí Anh, với đà thống trị hiện nay, trong vòng 3-4 mùa tới Liverpool hoàn toàn có thể vô địch Ngoại hạng Anh thêm 2 hoặc 3 mùa nữa.
Trong khi đó, khi đăng quang sớm ở mùa này trước 7 vòng đấu, Liverpool có 86 điểm với thành tích 28 thắng, 2 hoà và 1 thua, ghi 70 bàn để lọt lưới chỉ 21 bàn, nếu thắng cả 7 vòng đấu còn lại, đội sẽ phá luôn kỷ lục đạt 100 điểm/mùa giải do Man City xác lập ở mùa 2017-2018.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.