Trung Quốc "thoáng" hơn Việt Nam, dùng nhiều cầu thủ nhập tịch ở vòng loại World Cup 2022

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
12/05/2020 14:30 GMT+7

Elkeson là cầu thủ đầu tiên không mang dòng máu Trung Quốc được triệu tập, khi tiền đạo 30 tuổi này đã ra sân vào năm ngoái. Trong khi Yennaris - người từng chơi cho các đội tuyển trẻ của Anh, có mẹ là người Trung Quốc và được nhập quốc tịch vào năm ngoái. Đây là những ngôi sao hiện đang chơi ở giải hàng đầu Trung Quốc.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đưa ba cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia khi HLV Li Tie và các tuyển thủ đã tập trung tại Thượng Hải chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.
Tờ Titan Sports cho biết, Elkeson và Aloisio (sinh ra ở Brazil) và cựu cầu thủ CLB Arsenal, Nico Yennaris đã tham gia trại tập luyện cùng đội tuyển Trung Quốc, để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.
Việc triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch lần này nằm trong mục tiêu tằng cường sức mạnh khi đội tuyển Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ không thể vượt qua vòng loại thứ hai.
Elkeson là cầu thủ đầu tiên không mang dòng máu Trung Quốc được triệu tập, khi tiền đạo 30 tuổi này đã ra sân vào năm ngoái. Trong khi Yennaris - người từng chơi cho các đội tuyển trẻ của Anh, có mẹ là người Trung Quốc và được nhập quốc tịch vào năm ngoái. Đây là những ngôi sao hiện đang chơi ở giải hàng đầu Trung Quốc.
Một cầu thủ sinh ra ở Brazil khác là Alan Carvalho cũng nằm trong kế hoạch của HLV Li Tie, nhưng chân sút 31 tuổi đang chờ các hạn chế đi lại được nới lỏng trước khi anh có thể rời Brazil và trở về Trung Quốc.
Cựu tiền vệ nổi tiếng Li Tie từng khoác áo CLB Everton đã thay thế Marcello Lippi dẫn dắt tuyển Trung Quốc vào đầu năm nay, sau khi HLV danh tiếng người Ý từ chức vì trận thua 1-2 trước Syria ở vòng loại thứ hai World Cup, vào tháng 11 năm ngoái.
Hiện tại, Trung Quốc có 7 điểm đang đứng thứ hai bảng A, bằng điểm với Philippines nhưng kém Syria đến 8 điểm. Vì vậy, đội bóng của Li Tie buộc phải thắng ít nhất 3 trong 4 trận còn lại mới có hy vọng đoạt vé đi tiếp. Màn trình diễn thất vọng trong năm 2019 đã buộc Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc phải đẩy mạnh việc triệu tập các cầu thủ nhập tịch để nâng cao chất lượng đội hình, duy trì cơ hội đi tiếp, đặc biệt ở 2 trận đấu quan trọng đón tiếp Philippines và Syria ở 2 lượt cuối bảng A vòng loại thứ hai World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 11.2020.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.