Vì sao Bruno Fernandes làm “trùm” Manchester United, được so sánh với Ronaldo

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
11/07/2020 11:46 GMT+7

Bruno Fernandes sánh ngang thành tích mà siêu sao đồng hương Cristiano Ronaldo từng đoạt được cho M.U tháng 11 và 12.2006, cũng là 2 tháng liên tiếp nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes của CLB Manchester United (M.U) vừa được chọn là cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh tháng 6, lần thứ 2 liên tiếp anh được tôn vinh.
Báo chí Anh nay hoàn toàn ngả mũ trước Bruno Fernandes, vì khi anh gia nhập M.U với giá tới 68 triệu bảng hồi đầu tháng 2 đã có không ít ngờ vực khả năng anh giúp M.U lấy tinh thần lẫn phong độ.
Tuy nhiên, sự hiện diện của Bruno Fernandes như “cây đũa thần” nhanh chóng hồi sinh M.U.
Sau thời gian giải đấu gián đoạn và trở lại từ giữa tháng 6 đến nay, Bruno Fernandes vẫn tiếp tục phong độ ấn tượng. Bruno Fernandes cũng làm hồi sinh cả tiền vệ đắt giá Pogba, cả hai kết hợp ăn ý không ngờ và giúp M.U thắng 5, hoà 1 từ khi thi đấu trở lại ở Ngoại hạng Anh và FA Cup.
Chưa hết, tính tổng cộng từ khi gia nhập M.U đến nay Bruno Fernandes đã có liên quan tới 13 bàn thắng cho “Quỷ đỏ”, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác và giúp đội nhà duy trì mạch bất bại từ đầu tháng 2 đến nay lên đến 17 trận.
Từ khi mùa giải nối lại, Bruno Fernandes đã ghi 5 bàn cho M.U, có pha 3 pha trực tiếp chuyền cho đồng đội ghi bàn, thực hiện 12 đường chuyền phát động mở màn cho đợt tấn công và kết thúc là bàn thắng.
Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh có 10 trận đầu tiên vô cùng ấn tượng khi ghi 7 bàn và có tổng cộng 5 pha kiến tạo thành bàn.
Phong độ chói sáng của Bruno Fernandes cũng vừa giúp M.U sau trận thắng Aston Villa 3-0 trở thành đội đầu tiên ở Ngoại hạng Anh có 4 chiến thắng liên tiếp với tỷ số từ 3-0 trở lên.
Sau Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes được xem là ngôi sao người Bồ Đào Nha nổi bật nhất của M.U.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.