Xem để biết tân HLV Ronald Koeman của Barcelona từng đá phạt “thần sầu” thế nào!

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
18/08/2020 07:08 GMT+7

Ronald Koeman, 57 tuổi, đã được chọn làm nhà cầm quân mới của CLB Barcelona.

Sự nghiệp của Ronald Koeman bước sang một trang mới khi ông cập bến Barcelona vào năm 1989, trở thành một phần trong đội hình “Dream Team” của HLV Johan Cruyff, ông cùng Barca giành 4 chức vô địch La Liga liên tiếp từ năm 1991 đến 1994. Koeman cũng từng giữ kỷ lục ghi bàn từ những pha đá phạt ở Barca với 26 lần lập công, cho đến khi thành tích này bị Messi vượt qua vào năm 2017.
Một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất của Ronald Koeman chính là pha lập công duy nhất trong trận chung kết Cúp C1 năm 1992 vào lưới Sampdoria, đem về chiếc danh hiệu vô địch C1 (giải đã được đổi tên thành Champions League). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Barcelona có được chức vô địch sự kiện bóng đá quan trọng nhất châu Âu cấp CLB. Đó cũng là pha ghi bàn mang đậm phong cách của ông, một cú sút phạt như búa bổ, găm thẳng vào góc thấp khung thành đối phương.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.